Du khách ùn ùn đổ về Lễ hội Khai ấn Đền Trần

Vài tiếng nữa chính thức diễn ra nghi lễ khai ấn, thế nhưng hàng nghìn du khách thập phương đang ùn ùn đổ về tham dự Lễ khai ấn đền Trần Xuân Đinh Dậu 2017 tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, vào đêm hôm nay ngày 10/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch).

Du khách thập phương ùn ùn đổ về tham dự Lễ khai ấn đền Trần Xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh: Hoàng Long

Ngay từ sớm, dòng xe chở du khách từ khắp các tỉnh, thành đổ về đền Trần, dự lễ Khai ấn khiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này tăng đột biến.

Hiện nay, các ngả đường dẫn về trung tâm tổ chức lễ khai ấn đã dày đặc dòng người. Do có sự chuẩn bị từ trước, tại các tuyến đường chính, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí để phân luồng giao thông, đảm bảo các phương tiện giao thông lưu thông thuận lợi qua khu vực.

Để phục vụ cho lễ hội, Ban tổ chức cũng bố trí 2 bãi gửi xe trước cửa đền Trần, với sức chứa 5.500 phương tiện. Giá gửi xe thu theo quy định của thành phố và có bảng niêm yết giá trước khu vực đền Trần.

Lưu lượng phương tiện giao thông đổ về đền Trần đang "nóng" lên từng giờ. Ảnh: hoàng Long

Theo quyết định của UBND TP Nam Định, giá gửi xe ở 2 bãi gửi xe trên được niêm yết như sau: Đối với xe đạp và xe đạp điện, giá trông giữ xe ban ngày 2.000 đồng/lượt và ban đêm 4.000 đồng/lượt.

Đối với xe máy, giá trông giữ xe ban ngày 4.000 đồng/lượt và ban đêm 8.000 đồng/lượt. Đối với xe ô tô khách từ 30 chỗ trở lên, giá trông giữ xe ban ngày 50.000 đồng/lượt và ban đêm là 70.000 đồng/lượt. Đối với xe ô tô khách từ 15 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi, giá vé trông giữ xe ban ngày 40.000 đồng/lượt và ban đêm 60.000 đồng/lượt.

Đối với xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi, giá vé trông giữ xe ban ngày 30.000 đồng/lượt và ban đêm 50.000 đồng/lượt. Đối với xe tải dưới 4 tấn, giá vé trông giữ xe ban ngày 30.000 đồng/lượt và ban đêm 50.000 đồng/lượt.

Với xe tải từ 4 tấn đến dưới 7 tấn, giá vé trông giữ xe ban ngày 40.000 đồng/lượt và ban đêm 60.000 đồng/lượt. Đối với xe tải từ 7 tấn trở lên, giá vé trông giữ xe ban ngày 50.000 đồng/lượt và ban đêm 70.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các bãi đỗ xe bắt đầu chật dần. Nhiều du khách chọn cách gửi xe ôtô ở các bãi đỗ xe cách xa lối rẽ vào lễ hội hàng trăm mét. Lượng lớn xe ôm đã xuất hiện để chở du khách vào khu vực của lễ hội.

Hơn 2 nghìn cán bộ, chiến sỹ được huy động đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ hội. Ảnh: Hoàng Long

Được biết, để đảm bảo an toàn cho du khách thập phương khi về với đền Trần, Công an tỉnh Nam Định đã huy động hơn 2 nghìn cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng chỗ đông người gây mất trật tự trị an, trộm cắp tài sản tại khu vực đền Trần và trên địa bàn thành phố Nam Định.

Bên cạnh đó, loa của Lễ hội cũng thường xuyên phát đi cảnh báo du khách bảo quản tài sản cá nhân, đặc biệt cảnh giác với các chiêu trộm cắp như móc điện thoại, rạch ví, trộm tiền... Các xe lưu động được bố trí tuyên truyền vận động bà con nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, ngày 14 tháng Giêng từ 22h15 đến 22h40 thực hiện nghi lễ dâng hương. Từ 23h15 thực hiện nghi lễ khai ấn, từ 23h55 trở đi mở cửa đền để nhân dân tiếp tục vào lễ đầu năm.

Từ 5h sáng ngày 15 tháng Giêng tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 3 nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày, Đền Trùng Hoa.

Ngày 16 tháng Giêng tổ chức tế, lễ tiết Thượng nguyên tại Đền Cố Trạch và lễ hồi kiệu Ngọc Lộ từ Đền Trần về chùa Phổ Minh (chùa Tháp). Trong các ngày từ 11 đến 16 tháng Giêng tại khu vực Đền Trần tổ chức các hoạt động hội truyền thống gồm: múa lân - sư - rồng, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, võ thuật...

Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/du-khach-un-un-do-ve-le-hoi-khai-an-den-tran_t114c1159n114941