Đủ kiểu toi mạng pháo chống tăng của Đức trong CTTG 2

Cùng với xe tăng, pháo chống tăng tự hành của Đức cũng chịu thảm cảnh bị hủy diệt trong CTTG 2, dù chúng được sinh ra là để diệt tăng.

Trong ảnh là "cái chết" của khẩu pháo chống tăng tự hành StuG III được Đức sử dụng rộng rãi (tới hơn 10.000 chiếc) trong CTTG 2.

Có vẻ như kíp lái chiếc pháo chống tăng Hetzer này đã may mắn thoát nạn sau khi xe bị phá hủy (cửa nóc được mở ra). Hetzer có kiểu dáng khá nhỏ gọn, cấu hình thấp, được đánh giá là khẩu pháo chống tăng hiệu quả trong giai đoạn cuối CTTG 2, khoảng 2.827 chiếc được chế tạo từ tháng 3/1944 đến tháng 5/1945. Khẩu pháo 75mm Pak 39 L/48 là đủ để phá hủy mọi tăng hạng trung của Liên Xô và đồng minh.

Pháo chống tăng tự hành Jagdpanzer IV bị bắn đứt xích và có thể là trúng đạn vào cả phần đuôi xe.

Phần hông chiếc Jagdpanzer IV bị xé nát bởi đạn pháo 85mm trên xe tăng T-34-85 của Hồng quân Liên Xô.

Pháo chống tăng thời kỳ này thường không có tháp pháo, nên nếu bị tăng hạng trung cơ động của đối phương vây ráp hoặc “khôi lỏi” tấn công sườn, đuôi thì thường là bị hủy diệt thê thảm. Ảnh một chiếc pháo chống tăng Jagdpanther bị bắt nát hông.

Phần đuôi và nóc chiếc Jagdpanzer IV bị bắn tung téo.

Bị bắn đứt xích cũng là thảm họa với kíp lái pháo chống tăng tự hành trong CTTG 2. Đứt xích khiến kíp lái không thể di chuyển chiếc tăng được nữa để ngắm bắn, đối phương có thể từ từ tiến lại gần bắn thẳng vào hông hoặc đuôi.

Pháo chống tăng tự hành Hetzer bị bắn vỡ hông, đuôi.

Các binh sĩ đồng minh đang kiểm tra một chiếc Jagdpanzer IV.

Hetzer bị bắn hỏng hông xe và nóc.

Ụ pháo chính của pháo chống tăng StuG III như bị rời ra khỏi thân xe sau khi lánh một phát đạn có lẽ là từ đằng sau.

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/du-kieu-toi-mang-phao-chong-tang-cua-duc-trong-cttg-2-693730.html