Đủ kiểu xà xẻo tiền chính sách

Thời gian gần đây, trên một số địa bàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long liên tục phát hiện cán bộ xã chiếm dụng tiền chính sách. Hậu quả của việc làm sai trái đó dẫn đến mất lòng tin của người dân trước chính sách hết sức nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Nhiều hộ nghèo tại tỉnh Hậu Giang muốn cất nhà tình thương phải chung chi cho cán bộ LẤY TIỀN CHÍNH SÁCH CHI CHO HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ Qua kiểm tra, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu phát hiện lãnh đạo xã Vĩnh Hưng có nhiều sai phạm trong việc sử dụng tiền ngân sách. Từ năm 2004 - 2006, xã đã chỉ đạo chiếm dụng tiền ngân sách huyện cấp để cất nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên 250 triệu đồng để chi tạm ứng, chi hoạt động cho đơn vị. Ngoài ra, xã còn nợ mua vật tư trong dân hơn 152 triệu đồng. Năm 2004, huyện trích ngân sách và cấp vật tư cho xã Vĩnh Hưng 100 triệu đồng xây 27 căn nhà tình thương cho hộ nghèo và cấp 85 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Nhận tiền, ông Lê Hữu Phước, nguyên Chủ tịch UBND xã và ông Lương Thanh Đằng, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng chỉ cấp một phần cho hộ chính sách và hộ nghèo. Mỗi căn nhà tình thương trị giá 5 triệu đồng nhưng xã chỉ cấp cây, tôn, còn lại dân tự xuất tiền túi. Tương tự, nhà tình nghĩa trị giá 15 triệu đồng, xã chỉ cấp 4 triệu đồng, 11 triệu đồng xã chiếm dụng, dân phải đi mua nợ vật tư. Số tiền còn lại hai ông dùng để chi tạm ứng và chi cho hoạt động của đơn vị. Đến năm 2005, ông Phước và ông Đằng chỉ đạo chiếm dụng tiếp 164 triệu đồng. Xã còn nợ ba hộ dân được xây dựng nhà tình nghĩa chưa thanh toán 50 triệu đồng. Năm 2006, huyện cấp cho xã 357 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa và cất 34 căn nhà tình thương. Qua kiểm tra đối trừ thu, chi phát hiện xã tiếp tục chiếm dụng 45 triệu đồng. Đoàn kiểm tra còn phát hiện xã trong quá trình đi vận động các Mạnh Thường Quân ủng hộ tiền xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương xã đã tự ý thanh toán chi phí đi vận động từ 19 - 20%/tổng số tiền vận động được. NHIỀU CÁN BỘ THAM Ô TIỀN CHÍNH SÁCH Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa có cáo trạng đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thống và Lương Thanh Hải cùng ngụ tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, nguyên cán bộ phụ trách thương binh - xã hội xã can tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian đương chức, ông Thống đã lập danh sách khống đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng tại gia đình, chiếm đoạt tiền mai táng phí, tiền cấp phát cho gia đình chính sách theo Nghị định 59 và tiền cấp bảo trợ xã hội. Ông Thống lập danh sách 26 hộ khống, chiếm đoạt 18.200.000 đồng. Về mai táng phí, theo quy định, mỗi gia đình được hưởng ba tháng tiếp theo khi đối tượng mất, ông Thống chiếm đoạt bốn trường hợp hơn 50 triệu đồng. Ông Thống còn cấp không đúng đối tượng. Theo kết luận kiểm tra, tổng số tiền mà ông Thống sai phạm là 108.534.000 đồng. Ông Lương Thanh Hải, khi còn là cán bộ thương binh - xã hội của xã Phương Bình, từ năm 1999 - 2004 đã chiếm đoạt toàn bộ 8.238.000 đồng tiền tuất của liệt sĩ Nguyễn Văn Bé. Đến cuối năm 2004, đầu 2005, người dân phát hiện, tố cáo hành vi của ông Hải. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp đã buộc ông Hải trả lại số tiền thâm lạm. Chẳng hiểu sao, ông Hải được điều chuyển công tác lên huyện, làm cán bộ văn phòng HĐND huyện Phụng Hiệp. Ngày 16-6-2008, UBND huyện Phụng Hiệp thành lập đoàn kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với xã văn hóa Phương Bình, phát hiện thêm nhiều sai phạm trước đây của ông Hải liên quan đến tiền chính sách. Ông Hải chiếm đoạt tiền mai táng phí của bốn đối tượng tổng cộng 21.625.000 đồng. Ngày 19-9-2008, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Phụng Hiệp có các Quyết định khai trừ ra khỏi Đảng hai ông Nguyễn Văn Thống và Lương Thanh Hải, vì đã cố ý làm trái, gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hậu Giang cũng khởi tố vụ án khởi tố bị can tiến hành điều tra làm rõ. Các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang còn phát hiện nhiều gia đình chính sách bị chiếm đoạt tiền trợ cấp do một số cán bộ ở các xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, Long Trị, Long Bình thuộc huyện Long Mỹ; Trường Long A, huyện Châu Thành A; xã Vị Tân, Hỏa Tiến, phường 3, TX. Vị Thanh thực hiện. Kết luận của UBND TX. Vị Thanh xác định: Ông Phan Trúc Lâm, cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo phường 3, ăn chặn tiền của các hộ nghèo trên 53 triệu đồng; ăn bớt tiền vật tư từ xây nhà tình thương: 17.128.000 đồng. Ngoài ra, ông còn bắt dân nghèo đóng thêm 27.419.000 đồng và buộc 30 hộ nghèo đưa tiền “lại quả” trong quá trình cất nhà. Cũng hành vi tương tự, ông Nguyễn Văn Vũ, cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo xã Vị Tân, TX. Vị Thanh, ăn chặn 6.376.000 đồng. Ông Lâm Hớn Chiêu, cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo xã Hỏa Tiến, TX. Vị Thanh làm thất thoát 11.830.000 đồng. Tại Huyện Châu Thành A, Ban chỉ đạo và phòng chống tham nhũng phát hiện ông Dương Văn Nhung, cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo xã Trường Long A, chiếm đoạt 6.390.000 đồng của 10 hộ nghèo; kê khống hai căn nhà tình thương trị giá 20 triệu đồng và cất bốn căn nhà tình thương không đúng đối tượng. Trước hàng loạt vụ chiếm dụng tiền ngân sách bị phát hiện, các cơ quan chức năng khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần xem xét lại việc tuyển dụng cán bộ phụ trách thương binh xã hội và biện pháp quản lý tiền chính sách nhằm chấn chỉnh ngay tình trạng nêu trên.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=36651&mod=detnews&p=