Du lịch Hàn Quốc thâm hụt thương mại ở mức báo động

Sự sụt giảm thương mại trong nền công nghiệp không khói Hàn Quốc ở quý I/2017 đã đạt tới mức kỷ lục.

Đây là số liệu thống kê do ngành du lịch và Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc (BoK) phối hợp thực hiện. Theo đó, trong quý I/2017, ngành công nghiệp không khói Hàn Quốc chỉ đạt con số 3,74 tỷ USD, sát với con số 3,76 tỷ USD trong quý IV/2007.

Các cửa hàng miễn thuế của Lotte khó khăn vì vắng khách Trung Quốc.

Giới chức Hàn Quốc nhận định, sự sụt giảm chủ yếu do thiếu vắng khách du lịch Trung Quốc, sau khi chính quyền Bắc Kinh thực hiện hành động “trả đũa” vì Seoul triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao (THAAD).

Mức thâm hụt của ngành du lịch Hàn Quốc đã lên tới con số 1,35 tỷ USD trong tháng 3/2017, số tiền lớn nhất trong gần 2 năm, thời điểm Hàn Quốc ghi nhận mức thâm hụt khoảng 1,47 tỷ USD vào tháng 7/2015, khi Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) bùng phát tại quốc gia này.

Kể từ ngày 15/3 năm nay, các công ty lữ hành Trung Quốc đã bị cấm bán các tour du lịch tới Hàn Quốc cho người dân nước này. Đây được xem là một trong các hành động “trả đũa” của Bắc Kinh đối với Seoul. Các nhà quan sát nhận định, sự thâm hụt thương mại của ngành công nghiệp không khói Hàn Quốc được dự báo sẽ diễn ra trong nửa đầu năm 2017. Theo đó, tháng 3 lượng khách du lịch từ Trung Quốc tới Hàn Quốc đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do lượng khách Trung Quốc sụt giảm, các DN Hàn Quốc phụ thuộc vào du khách nước ngoài đang đối mặt với khó khăn lớn. Trong số khoảng 17 triệu du thăm Hàn Quốc trong năm ngoái, có khoảng 8 triệu lượt khách Trung Quốc. Ngoài ra, khách Trung Quốc cũng là đối tượng khách “chịu chi” khi du lịch ở xứ kim chi.

Đại diện Tập đoàn bán lẻ Lotte cho biết, các cửa hiệu bán hàng miễn thuế của họ cũng hứng chịu thiệt hại lớn. Một phát ngôn viên của Lotte nói rằng, doanh thu từ hàng hóa bán cho khách Trung Quốc trong thời gian từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4 năm nay đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách Trung Quốc thường chiếm khoảng 80% doanh thu bán hàng miễn thuế của Lotte.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/du-lich-han-quoc-tham-hut-thuong-mai-o-muc-bao-dong-287724.html