Du lịch trốn Tết: Tráo hết cho nhau

Nhà nhà rủ nhau ăn chơi tiết kiệm là một trong những nguyên nhân khiến các công ty du lịch điêu đứng. Để tiết kiệm, nhiều gia đình đổi nhà cho nhau ở khắp các tỉnh thành.

-

Đi du lịch bụi rẻ hơn ăn Tết ở nhà

Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, tiền thường Tết cả hai vợ chồng chưa tới 20 triệu mà phải lo sắm sửa, rồi đối nội, đối ngoại. Sau thời gian dài đắn đo chị Trang, ngụ tại quận 8, TP.HCM quyết định chỉ làm cơm cúng gia tiên ngày mùng 1, sau đó cả nhà đi du lịch, hết mùng 4 mới về.

“Với nhiêu đó tiền, thà cho gia đình đi chơi để khỏi phải bận rộn khách khứa, tất bật cơm nước, lại còn tiền mừng tuổi họ hàng. Sau mùng 1 cả nhà đi hết nên nhà cửa không cần trang hoàng, sắm sửa gì nhiều”, chị Trang chia sẻ.

Tết đi du lịch bụi rẻ hơn ở nhà. Ảnh minh họa

Điểm đến của gia đình chị Trang trong dịp Tết này là Thái Lan. Để mua được vé máy bay giá tốt, chị đã phải săn từ cách đây nhiều tháng. Hai vợ chồng với con trai 3 tuổi ở khách sạn 3 sao cũng chỉ tốn chưa tới 700 ngàn đồng/ngày. Chị Trang dự kiến cả chuyến du lịch Tết của nhà mình chưa tốn tới chục triệu đồng.

Singgapore, Malaysia hay Campuchia cũng được nhiều người lựa chọn đi du lịch bụi dịp Tết bởi giá cả hợp lý, đem lại nhiều trải nghiệm mới lạ.

Cả năm làm việc vất vả, nhiều gia đình coi Tết là dịp để cả nhà sum họp, nghỉ dưỡng.Chính vì thế, quan niệm chơi đâu cũng được miễn là rẻ, được đặt lên hàng đầu.

Gia đình anh Nhân, nhân viên bán hàng của một công ty kinh doanh đồ nội thất trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP.HCM năm nay cũng đón Tết như thế.

Anh Nhân và vợ tránh lựa chọn các điểm du lịch nổi tiếng. Vợ chồng anh đi Bảo Lộc (cách TP.HCM 180km). Nơi đây khí hậu khá mát mẻ, có nhiều chỗ thăm thú như: thác Đambri, hồ Nam Phương, đồi trà…

Trong khi du khách đổ dồn về Đà Lạt làm giá khách sạn bị đẩy lên rất cao, đường sá ùn tắc thì khách sạn ở Bảo Lộc ngày lễ lạt chỉ khoảng 250-400 ngàn đồng/ngày. Bảo Lộc lại có khí hậu khá mát mẻ, thích hợp cho những ai muốn nghỉ dưỡng, sống chậm.

Bên cạnh đó, người dân Bảo Lộc chân chất, thật thà, chi phí dịch vụ ăn uống rẻ. Anh Nhân cho biết gia đình anh sẽ trốn Tết Sài Gòn lên Bảo Lộc từ mùng 2 đến mùng 6 Tết.

Khách mua tour Tết giảm mạnh

Nhiều cặp vợ chồng còn tính tới chuyện đi du lịch ở nhờ nhà người quen để tiết kiệm tiền khách sạn. Tết này nhà chị Mai (ngụ tại quận 3) đi Nha Trang nhưng gần như chỉ tốn mỗi tiền vé máy bay vì có bạn cho mượn nhà.

Đi đâu chơi không quan trọng, miễn là Tết cả nhà được quây quần sum họp. Ảnh: Minh họa

“Trong cơ quan mình nhiều người cũng đổi nhà cho bạn bè ở các tỉnh thành khác nhau, vừa được đi du lịch mà lại không mất tiền ở”, chị Mai bật mí.

Theo ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, người dân tự săn vé máy bay, thuê khách sạn để đi chơi là một trong những nguyên nhân khiến các công ty du lịch không chủ động được lượng khách.

Nhìn chung, thị trường du lịch Tết năm nay khá hẻo, giảm từ 30-40% so với năm 2015. Các tour có giá cả phải chăng ở khu vực Đông Nam Á hay Bắc Á vẫn được lựa chọn nhiều nhất. Ngoài ra, Công ty Du lịch Việt cũng thiết kế các tour cao cấp cho khách VIP, có mức giá cao gấp 2-3 lần tour thông thường. Tuy nhiên, lượng tour VIP này chỉ chiếm 3-5%.

Đánh giá nguyên nhân lượng khách mua tour du lịch giảm, ông Nhân cho rằng có 2 lý do chính. Đó là một số cơ quan chưa có thông báo thưởng Tết rõ ràng nên nhân viên chưa chủ động được kế hoạch chi tiêu. Mặt khác số người đi du lịch bụi ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, ông Long cảnh báo: “Mọi người tự đi du lịch vì nghĩ sẽ tiết kiệm và chủ động thời gian nhưng thực tế chưa hẳn đã đúng. Rất nhiều khách hàng sau khi tự đi du lịch (nhất là nước ngoài) gặp phải nhiều vấn đề phát sinh, trục trặc về an ninh, bất đồng văn hóa, ngôn ngữ. Không chỉ thế, một số khách dự trù chưa chuẩn, qua bên đó chi phí đội lên, còn bị đắt hơn là mua tour”.

Thanh Huyền

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/287090/du-lich-tron-tet-trao-het-cho-nhau.html