Du lịch Việt đang “được mùa” khách ngoại

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2010 ước đạt 473 nghìn lượt, tăng 6,1% so với tháng 2, đưa tổng số khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam trong quý 1 đạt 1,35 triệu lượt, tăng tới 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin trên được trích từ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố. Theo nhận định của cơ quan lập báo cáo, ngoài nguyên nhân nền kinh tế thế giới đã qua giai đoạn khó khăn nhất, nhiều thị trường truyền thống của Việt Nam, chủ yếu là các nước trong khu vực, đã phục hồi trở lại. Việc ngành du lịch chủ động triển khai mở rộng thị trường, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, tổ chức các lễ hội du lịch… cũng làm tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Các thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh gồm có Campuchia tăng 147,2%; Trung Quốc tăng 115%; Thái Lan tăng 37%; Hàn Quốc tăng 29,5%; Đài Loan tăng 22,4%; Úc tăng 24,5%; Nhật Bản tăng 12%; Pháp tăng 15,2%; Malaysia tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong quý đầu năm 2010 chủ yếu tăng ở đối tượng du lịch nghỉ ngơi và du lịch công việc. Phương tiện được chọn chủ yếu là đường hàng không và đường bộ, hai nhóm phương tiến có tốc độ tăng trưởng khách ngoại đáng kể trong quý 1/2010.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20100326022337573p0c19/du-lich-viet-dang-duoc-mua-khach-ngoai.htm