Đứa bé Ấn Độ vừa sinh ra đã có 7 răng buộc bác sỹ phải nhổ

Thêm một đứa bé sơ sinh vừa sinh ra đã có răng khiến giới y bác sỹ vô cùng kinh ngạc.

Bác sĩ phẫu thuật nha khoa Meet Ramatri ở bang Gujarat ở phía Tây Ấn Độ vừa công bố thông tin rằng ông vừa tự tay phẫu thuật nhổ bảy chiếc răng cho một đứa trẻ sơ sinh một tháng tuổi.

Như ông chia sẻ, từ lúc vừa sinh ra, bé đã có tới 7 răng. Điều này gây cản trở trong việc bú sữa vả lại răng dị thường này rất non yếu, dễ gãy có thể rơi vào thực quản dạ dày của bé bất kỳ lúc nào và thậm chí có thể gây tử vong.

Một tháng sau, ông ấy đã tiến hành nhổ răng cho đứa bé, làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 nhổ 4 chiếc, giai đoạn 2 nhổ 3 chiếc còn lại.

Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và bé đã có thể ăn uống bình thường.

“Đây là một trong những hiện tượng rối loạn mô sinh nha bất thường của đứa bé có từ lúc trong bụng mẹ” – Tiến sĩ chia sẻ.

Huỳnh Dũng – Theo Daily-sun

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/dua-be-an-do-vua-sinh-ra-da-co-7-rang-buoc-bac-sy-phai-nho-228760/