Đứa 'con hoang' và những vụ trộm manh động

Từ ngày 17 đến 22-6, CATX Thái Hòa đã tiến hành thu giữ toàn bộ số vàng và ngoại tệ do Bùi Duy Thái lấy trộm, đem bán tại các tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra và trả lại cho người bị hại. Chỉ trong thời gian ngắn Thái đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 3 vụ phá két sắt hết sức liều lĩnh và manh động.

Từ ngày 17 đến 22-6, CATX Thái Hòa đã tiến hành thu giữ toàn bộ số vàng và ngoại tệ do Bùi Duy Thái lấy trộm, đem bán tại các tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra và trả lại cho người bị hại. Chỉ trong thời gian ngắn Thái đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 3 vụ phá két sắt hết sức liều lĩnh và manh động.

Ngày 26- 4, CATX Thái Hòa liên tiếp nhận được tin báo của bị hại về việc lợi dụng chủ nhà đi vắng, kẻ gian đột nhập nhà, cạy cửa, lục lấy trộm tiền, tài sản, thậm chí đập phá két sắt lấy vàng, ngoại tệ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong khi các TS đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, thu thập thông tin, tài liệu và truy bắt đối tượng gây án thì nhận được tin báo cũng tại P. Hòa Hiếu lại xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự như các vụ trộm trước đó. Đặc biệt, 8 giờ ngày 5-5, đối tượng đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Huế (trú khối Tây Hồ 1, P. Hòa Hiếu), phá két sắt lấy trộm 7 triệu đồng, 1 chiếc vòng 1,5 chỉ, 5 chiếc nhẫn vàng mỗi chiếc 1 chỉ (loại vàng 9999) và một số ngoại tệ. Xét thấy tính chất manh động của đối tượng, Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng CATX Thái Hòa đã giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy (gọi tắt Đội CSĐT) xác lập Chuyên án 517T và chỉ đạo phải nhanh chóng điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng phạm tội trong thời gian sớm nhất. Trong khi BCA đang triển khai các kế hoạch nghiệp vụ thì nhận được tin báo, tại nhà anh Giản Viết Biên (trú khối Đồng Tâm 2, P. Hòa Hiếu) cũng bị kẻ gian phá két sắt lấy trộm 1,7 triệu đồng, 3 chiếc nhẫn, trong đó có 2 nhẫn cưới, 1 chiếc nhẫn bạc.

Xác định các vụ trộm cắp tài sản liên tục xảy ra trên địa bàn TX Thái Hòa trong thời gian gần đây là do một đối tượng gây ra, không loại trừ đối tượng ở địa phương khác đến gây án, BCA đã huy động tất cả các TS, ĐTV tham gia phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các TS thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Bùi Duy Thái (22 tuổi, trú xã Tam Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An). Thái là con thứ 2 trong gia đình, bị bố mẹ bỏ rơi khi mới 2 tháng tuổi, được bà nội đem về nuôi dưỡng, không nghề nghiệp. Thời gian gần đây, Thái thường xuất hiện tại TX Thái Hòa nhưng có biểu hiện không bình thường. Sau khi có đủ tài liệu xác định Thái là đối tượng đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, từ đây mọi di biến động của Thái được đưa vào “tầm ngắm” của các TS.

Ngày 29-5, phát hiện Thái đi bộ đến khu vực khối Đồng Tâm 2, P. Hòa Hiếu, Đại úy Lê Đình Hà - Đội trưởng, Phó trưởng BCA cùng các TS bí mật bám theo. Khi phát hiện nhà chị Lương Thị Yến (33 tuổi) không có người ở nhà, Thái trèo qua cổng chính, dùng cán cuốc phá phần hoa văn bằng xi-măng cửa, bẻ cong các thanh sắt rồi đột nhập nhà. Trong lúc Thái đang tìm cách cạy két sắt để trộm tài sản thì bị Đại úy Lê Đình Hà cùng các TS, ĐTV trong BCA ập vào bắt quả tang, thu giữ trên người đối tượng 1,79 triệu đồng, 1 chiếc đồng hồ hiệu Seiko, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia-1280.

Két sắt và số tiền Thái trộm cắp.

Két sắt và số tiền Thái trộm cắp.

Tại CQĐT, Thái khai nhận, từ ngày 26 - 4 đến ngày bị bắt, đối tượng đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TX Thái Hòa. Trước khi đột nhập nhà chị Lương Thị Yến, Thái còn đột nhập ngôi nhà 2 tầng của anh Bùi Văn Minh (trú P. Hòa Hiếu) lấy trộm 2 chiếc vòng cổ bạc, mỗi chiếc có trọng lượng 1 chỉ để trong phòng ngủ.

Trước đó 20 ngày (ngày 9-5), Bùi Duy Thái đi từ H. Quỳ Hợp xuống TX Thái Hòa, phát hiện nhà của anh Giản Viết Biên (ở khối Đồng Tâm 2) không có người ở nhà nên nhanh chóng đột nhập, thấy có một chiếc két sắt trong phòng ngủ tầng một, lấy 2 con dao nhọn, 1 chiếc cờ-lê, 1 chiếc mỏ lết cùng với chiếc tuốc-nơ-vít mang sẵn trong người cạy phá két sắt, lấy trộm số tiền 1,7 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn (loại nhẫn cưới) có trọng lượng 1 chỉ, loại vàng 14K, 1 chiếc nhẫn bạc có trọng lượng 2 chỉ, 1 chiếc nhẫn tròn có trọng lượng 0,5 chỉ, loại vàng 14K, rồi nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài và đón xe khách về Quỳ Hợp. Đến ngày 13-5, Thái đưa toàn bộ số tài sản trên ra tiệm vàng thuộc khu vực chợ Dinh, H. Quỳ Hợp bán với số tiền 1,78 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn H. Quỳ Hợp. Cơ quan điều tra cũng làm rõ, tổng số tài sản mà Bùi Duy Thái đã trộm cắp là 12,23 triệu đồng; 5 chiếc nhẫn vàng (loại vàng 9999); 1 chiếc vòng cổ có trọng lượng 1,5 chỉ; 2 tờ 100USD; 2 nhẫn vàng (loại vàng 14K); 1 chiếc nhẫn bạc (trọng lượng 2 chỉ); 1 chiếc nhẫn vàng có trọng lượng 0,5 chỉ (loại vàng 14K); 2 chiếc vòng cổ bạc; 1 chiếc đồng hồ; 2 điện thoại di động và 4 tờ ngoại tệ có mệnh giá từ 1USD đến 5USD.

Bùi Duy Thái khai nhận trước cơ quan điều tra.

Từ lời khai của Thái, kết hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, từ ngày 17 đến 22-6, CATX Thái Hòa đã tiến hành thu giữ toàn bộ số tài sản do Thái bán tại các tiệm vàng để phục vụ công tác điều tra và trả lại cho người bị hại. Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hữu Trọng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_168197_du-a-con-hoang-va-nhu-ng-vu-tro-m-manh-do-ng.aspx