Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên thành “Đối tác hợp tác chiến lược”

Hôm nay 20/10, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung - bak và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đại Hàn Dân Quốc bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Lee Myung - bak sau khi nhậm chức tháng 2/2008 và là chuyến thăm Việt Nam thứ 4 của Tổng thống Hàn Quốc, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 12/1992. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Việt Nam và Hàn Quốc luôn duy trì trao đổi đoàn cấp cao và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển. Chuyến thăm của Tổng thống Lee Myung-bak diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển nhanh và toàn diện trên nhiều lĩnh vực theo khuôn khổ quan hệ “Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21” được thiết lập từ năm 2001. Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc tháng 5/2009 vừa qua, Thủ tướng hai nước đã thỏa thuận sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên mức “Đối tác hợp tác chiến lược”. Trong những năm qua Hàn Quốc luôn ủng hộ đường lối mở cửa, cải cách của Việt Nam, hợp tác tích cực với Việt Nam trên trường quốc tế và ủng hộ Việt Nam gia nhập nhiều diễn đàn, tổ chức quốc tế như: APEC, WTO, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an… Hiện nay, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 2 về đầu tư trực tiếp với hơn 20 tỷ USD (tính đến tháng 7/2009). Trong các chuyến thăm cấp cao, lãnh đạo hai nước đều nhất trí về nguyên tắc nâng cấp mối quan hệ hợp tác toàn diện hiện nay giữa hai nước lên một tầm cao mới là trở thành đối tác hợp tác chiến lược vì sự phát triển bền vững của hai nước, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và trên thế giới. Đồng thời lãnh đạo hai nước đều nhất trí rất cao về phương hướng, biện pháp nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ toàn diện giữa hai nước, không chỉ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, lao động mà cả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, an ninh. Đồng thời lãnh đạo hai nước đã bàn bạc và nhất trí với nhau là phía Hàn Quốc sẽ dành ưu tiên cao và mở rộng ODA cho Việt Nam, sẽ xem xét sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và sẽ quan tâm giải quyết sự mất cân bằng trong buôn bán hiện nay giữa hai nước. Như Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã phát biểu trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc gần đây đã khẳng định: Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, đây là mối quan hệ đặt biệt. Chỉ trong 17 năm mà Hàn Quốc đã trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn hàng đầu của Việt Nam với khoảng 19 tỷ USD đăng ký; trao đổi thương mại đã đạt tới gần 10 tỷ USD. Hiện có hơn 5 nghìn người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc và trong khi đó có khoảng 80 nghìn người Hàn Quốc làm việc và sinh sống ở Việt Nam. Hợp tác du lịch giữa hai nước cũng phát triển nhanh; năm 2008 có gần nửa triệu người Hàn Quốc và Việt Nam đi du lịch ở hai nước. Hiện cũng có hàng nghìn người Việt Nam đang theo học tại các trường ở Hàn Quốc. Rõ ràng, quan hệ giữa hai bên đang chính muồi trong khi sự tin cậy mà hai bên dành cho nhau rất lớn, hơn nữa hai dân tộc lại có sự tương đồng lớn về văn hóa. Đây là cơ sở tốt để hai bên đồng thuận nâng tầm quan hệ song phương. Mối quan hệ đó không chỉ có lợi cho nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc mà còn có lợi cho cả khu vực. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc lần này nhằm tiếp tục duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao giữa hai nước; nâng cao hơn nữa quan hệ chính trị và đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, lao động, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục; trao đổi những vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Với nền tảng hợp tác toàn diện giữa hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp, chúng ta tin tưởng, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đại Hàn Dân Quốc sẽ thành công tốt đẹp. Đưa mối quan hệ hợp tác toàn diện hiện nay giữa hai nước lên một tầm cao mới là trở thành đối tác hợp tác chiến lược vì sự phát triển bền vững của hai nước, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và trên thế giới.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366269&co_id=30106