Tin vắn thế giới ngày 25/12: Tổng thống Trump muốn điều tra đặc biệt để làm rõ kết quả bầu cử

Tổng thống Trump muốn điều tra đặc biệt để làm rõ kết quả bầu cử; Anh, EU đạt thỏa thuận lịch sử về thương mại và an ninh hậu Brexit; Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo xin lỗi người dân… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Tổng thống Trump muốn điều tra đặc biệt để làm rõ kết quả bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa nhấn mạnh ý tưởng mà ông từng đề cập trước đó về chỉ định “công tố viên đặc biệt” nhằm điều tra cáo buộc gian lận bầu cử.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân ngày 24/12, ông Trump phản đối những ai có quan điểm cho rằng việc sớm bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 là “không cần thiết”. Ông chủ Nhà Trắng cũng lặp lại tuyên bố nói rằng đây là kỳ bầu cử gian lận nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đảng Dân chủ mâu thuẫn về đề cử lãnh đạo Lầu Năm Góc của ông Biden

Nhiều thành viên đảng Dân chủ đã công khai hoặc ngầm gửi thông điệp không ủng hộ việc Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn Tướng 4 sao Lloyd Austin làm người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Anh, EU đạt thỏa thuận lịch sử về thương mại và an ninh hậu Brexit

Sáng 24/12 (chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam), Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo chính thức đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đánh giá cao thỏa thuận này, coi đây là văn kiện mang ý nghĩa lịch sử và cam kết sẽ nỗ lực để thỏa thuận có hiệu lực ngay từ đầu năm tới.

Anh, EU muốn thỏa thuận thương mại hậu Brexit có hiệu lực đúng hạn

Thủ tướng Boris Johnson đã hoan nghênh "thỏa thuận thương mại lớn nhất" với Liên minh châu Âu (EU) đạt được hôm 24/12, đồng thời tuyên bố nước Anh đã giành lại luật pháp biên giới và các khu vực đánh cá.

Nga cam kết sẽ nỗ lực ổn định tình hình thế giới

Trong cuộc họp báo với các tùy viên quân sự nước ngoài ngày 24/12, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất Valery Gerasimov, khằng định Moskva sẽ đẩy mạnh nỗ lực ổn định tình hình thế giới và phát triển các lực lượng vũ trang, nhưng sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém.

Nga phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Ngày 24/12, Điện Kremlin tuyên bố các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) có thể cản trở việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt của Nga tới Đức.

Iran phản đối cáo buộc của Tổng thống Mỹ liên quan vụ tấn công Vùng Xanh ở Iraq

Ngày 24/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Tehran thực hiện vụ tấn công bằng rocket nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq hồi cuối tuần qua.

Nữ Tổng thống đầu tiên của Moldova tuyên thệ nhậm chức

Ngày 24/12, bà Maia Sandu đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Moldova.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo xin lỗi người dân

Ngày 24/12, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã lên tiếng xin lỗi vì đã đưa ra những báo cáo sai lệch trước Quốc hội liên quan đến những cáo buộc nhóm chính trị của ông đã kê khai thiếu minh bạch thu chi của các bữa tiệc mời những người ủng hộ ông.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Quốc hội Gruzia thông qua nội các mới

Trong phiên họp đặc biệt ngày 24/12, Quốc hội Gruzia đã bỏ phiếu thông qua Nội các mới do Thủ tướng Giorgi Gakharia đứng đầu. Tuy nhiên chỉ có các thành viên của đảng Giấc mơ Gruzia cầm quyền tham gia bỏ phiếu.

Nội các mới được thông qua với 85 phiếu ủng hộ, vượt mức tối thiểu 76 phiếu cần có theo quy định trong Quốc hội gồm 150 ghế. Điều đáng chú ý là Nội các vừa được thông qua chỉ có một tân bộ trưởng là Bộ trưởng Tư pháp Gocha Lortkipanidze.

Hạ viện Mỹ không thông qua đề nghị tăng mức trợ cấp trong gói hỗ trợ

Ngày 24/12, các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn một nỗ lực điều chỉnh gói giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Oxford/AstraZeneca xin cấp phép vaccine tại Anh

Trường đại học Oxford của Anh và công ty dược phẩm AstraZeneca đã trình hồ sơ lên cơ quan quản lý y tế của Anh xin phê duyệt vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà hai bên phối hợp sản xuất.

Pháp phê chuẩn việc lưu hành vaccine của Pfizer/BioNTech

Cơ quan Giám định chất lượng y tế Pháp (HAS) ngày 24/12 cho biết đã phê chuẩn việc lưu hành vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do 2 hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức bào chế.

Châu Phi thông báo một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 dường như xuất hiện ở Nigeria

Ngày 24/12, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) John Nkengasong thông báo một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 dường như đã xuất hiện ở Nigeria.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Anh và Nam Phi đều thông báo về các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, khiến nhiều nước ban hành các biện pháp hạn chế đi lại mới và gây ra tình trạng rối loạn trên nhiều thị trường.

Bồ Đào Nha phát hiện 3 biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Ngày 23/12, Viện Y tế Quốc gia mang tên Tiến sĩ Ricardo Jorge (INSA) của Bồ Đào Nha thông báo các nhà khoa học đã phát hiện 3 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 trong đợt dịch COVID-19 thứ hai tại nước này.

Đức lần đầu tiên phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh

Ngày 24/12, người phát ngôn Cơ quan Y tế bang Baden-Württemberg của Đức xác nhận một phụ nữ ở bang này đã nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, vừa được phát hiện gần đây ở Anh.

Tổng thống Pháp hết triệu chứng COVID-19, không cần cách ly

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hết các triệu chứng COVID-19 sau đúng một tuần dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Lan áp dụng biện pháp phân vùng kiểm soát

Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 (CCSA) của Thái Lan ngày 24/12 thông báo nước này sẽ không thực hiện phong tỏa trên toàn quốc, nhưng chia thành 4 vùng kiểm soát dựa trên số lượng và mức độ các ca nhiễm mới ở các tỉnh.

Israel thông báo lệnh phong tỏa trên toàn quốc lần thứ ba

Ngày 24/12, Israel thông báo sẽ áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 27/12. Đây là lệnh phong tỏa thứ ba ở Israel nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, chỉ vài ngày sau khi nước này bắt đầu chương trình tiêm chủng phòng bệnh.

Sydney vẫn tổ chức màn trình diễn pháo hoa đón Năm mới

Thủ hiến bang New South Wales (NSW) Gladys Berejiklian ngày 24/12 thông báo màn pháo hoa chào đón Năm mới vào đêm Giao thừa 31/12 tại thành phố Sydney sẽ vẫn diễn ra, bất chấp ổ dịch COVID-19 bùng phát ở khu vực ven phía Bắc thành phố Sydney, cũng như khuyến nghị hủy bỏ sự kiện này của các chuyên gia y tế.

Fukushima bị trì hoãn do dịch COVID-19

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima, ngày 24/12 cho biết việc dọn dẹp đống đổ nát tại nhà máy này sẽ bị hoãn lại một năm do đại dịch COVID-19 làm chậm kế hoạch triển khai các trang thiết bị chuyên dụng.

Gia hạn hợp đồng đối với Olympic và Paralympic Tokyo 2020

Ngày 24/12, Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 thông báo đạt thỏa thuận trên nguyên tắc với toàn bộ 68 nhà tài trợ trong nước nhằm gia hạn hợp đồng sau khi hai sự kiện thể thao này phải hoãn lại 1 năm do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-25-12-tong-thong-trump-muon-dieu-tra-dac-biet-de-lam-ro-ket-qua-bau-cu-178094.html