Đức: 1.500 người ném dép vào văn phòng thị trưởng

(NLĐO)- Tức giận vì dự án xây ga xe lửa mới, 1.500 người dân thành phố Stuttgart (thủ phủ bang Baden-Württemberg, phía nam nước Đức) đã kéo nhau đến trước văn phòng thị trưởng và thi nhau… ném dép để phản đối.

Vụ việc xảy ra hôm 1-9. Những người biểu tình đòi thị trưởng Stefan Mappus dừng ngay kế hoạch đập bỏ ga xe lửa cũ để xây ga xe lửa mới. Theo họ, dự án mang tên Stuttgart 21 này tốn đến 4,1 tỉ euro và kéo dài trong 9 năm là một sự lãng phí tiền thuế quá lớn. Giày dép văng tung tóe trước văn phòng thị trưởng Stuttgart Họ phản đối dự án Stuttgart 21 xây nhà ga mới Mặc cho tổng giám đốc công ty Đường sắt quốc gia Đức Rüdiger Grube phân bua cần thiết phải xây ga xe lửa mới để phát triển thành phố, hơn 51% số người dân được hỏi đã kiên quyết nói “không” với dự án này. Số đồng tình chiếm 26%, còn 23% không có ý kiến. Dù trời mưa tầm tã, dân chúng vẫn ùn ùn kéo đến trước cửa văn phòng thị trưởng và ném dép để biểu tình. May mà cảnh sát địa phương kịp thời vãn hồi trật tự và bảo vệ an toàn cho thị trưởng. Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về số phận của dự án Stuttgart 21. Nguyên nhân phản đối là "lãng phí tiền thuế quá lớn" Trời mưa tầm tã không cản được cuộc biểu tình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100903110721902p0c1006/duc-1500-nguoi-nem-dep-vao-van-phong-thi-truong.htm