Đức bác yêu cầu của Ba Lan đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh thế giới thứ 2

Ngày 8/9, Đức đã bác đề nghị của Ba Lan tiến hành các cuộc đàm phán mới về bồi thường cho những thiệt hại mà phát xít Đức gây ra cho nước này trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Thủ tướng Ba Lan Beata Szyldo. Ảnh: www.globallookpress.com

Đức đưa ra lý do vấn đề này đã được giải quyết dứt điểm từ năm 1953.

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức, ông Steffen Seibert, tháng 8/1953, Ba Lan đã quyết định từ bỏ những yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Ông Seibert khẳng định quan điểm của Berlin là vấn đề này đã được giải quyết cả về mặt pháp lý và chính trị.

Đức đã nhận trách nhiệm gây ra những tổn thất rất lớn trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 và đã bồi thường cho Ba Lan "một khoản tiền không nhỏ".

Trong thỏa thuận bồi thường thiệt hại chiến tranh ký năm 1953, Chính phủ Ba Lan khi đó đã tuyên bố không đòi Đức bồi thường thêm.

Tuy nhiên, Chính phủ Ba Lan hiện nay, theo đường lối cánh hữu, đã lật lại vấn đề này với lập luận rằng thỏa thuận đó đạt được là do áp lực từ Liên Xô trước đây.

Trước đó, ngày 7/9, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo cho biết nước này có quyền yêu cầu Đức bồi thường thiệt hại chiến tranh và Vácsava sẵn sàng thúc đẩy tiến trình này.

Giới chức Ba Lan đưa ra mức bồi thường ước tính có thể lên tới 1.000 tỷ USD (tương đương 830 tỷ euro).

Trong thời gian chiếm đóng Ba Lan từ năm 1939-1945, phát xít Đức đã sát hại 6 triệu công dân nước này, trong đó có khoảng 3 triệu người gốc Do Thái, và tàn phá thủ đô Vácsava./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/duc-bac-yeu-cau-cua-ba-lan-doi-boi-thuong-thiet-hai-chien-tranh-the-gioi-thu-2/56335.html