Đức bắt thiếu niên tị nạn cưỡng hiếp và giết con gái quan chức EU

Một thiếu niên tị nạn người Afghanistan đã bị bắt sau khi thú nhận là hung thủ giết chết con gái của một quan chức cấp cao của EU.

Nạn nhân Maria Ladenburger

Nạn nhân là Maria Ladenburger (19 tuổi), sinh viên y khoa, đã bị cưỡng hiếp và giết chết ngay sau khi rời khỏi một nhóm sinh viên tại Freiburg, miền nam nước Đức vào ngày 16.10.

Được biết, Ladenburger là con gái của tiến sĩ Clemens Ladenburger, người giữ chức trợ lý chủ tịch pháp lý của Ủy ban châu Âu từ năm 2008. Trong thời gian rảnh rỗi, Ladenburger làm tình nguyện viên tại một nơi cư ngụ dành cho dân tị nạn địa phương. Ladenburger đã bị hung thủ cưỡng hiếp trước khi chết đuối ở sông Dreisam.

Một nhóm 40 nhà điều tra đã được đưa tới làm việc tại các khu vực khả nghi và họ tìm thấy một chiếc khăn màu đen của Ladenburger trên sông. Họ cũng tìm thấy một sợi tóc đen đã được nhuộm màu vàng dài hơn 7cm.

Ba tuần sau vụ án mạng, các nhà điều tra phát hiện cảnh quay từ camera quan sát tại một trạm xe điện cho thấy hình ảnh của nghi phạm. Đó là một người tị nạn, cắt kiểu tóc undercut rất phổ biến và nhuộm tóc vàng.

Theo tờ Bild của Đức, nghi phạm đã bị theo dõi và bắt giữ khi xuất hiện tại hiện trường vụ án. Sau đó, nghi phạm được yêu cầu tham gia một cuộc thử nghiệm DNA.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Đức cho biết hôm 4.12 rằng họ đã cố gắng hết sức để bắt được hung thủ. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Đức, nghi phạm 17 tuổi sẽ hầu tòa vào đầu năm tới.

Gia đình của Ladenburger đã đăng thông báo tưởng niệm và tôn vinh cô trên một tờ báo địa phương. Vào tháng 10 vừa qua, một lễ cầu siêu cũng được tổ chức cho Ladenburger tại Giáo hội Notre Dame Graces des ở Brussels.

Thanh Danh (theo Telegraph)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/duc-bat-thieu-nien-ti-nan-cuong-hiep-va-giet-con-gai-quan-chuc-eu-50193.html