Đúc đại hồng chung bằng đồng nặng hơn 2 tấn

Sáng 17.7, nghệ nhân Dương Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH làng đúc đồng Phước Kiều (xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết các nghệ nhân của làng nghề đã đúc thành công đại hồng chung bằng đồng nặng hơn 2 tấn để đặt tại nghĩa trang liệt sĩ TX.Điện Bàn vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 năm nay.

Đại hồng chung nặng hơn 2 tấn đang được nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều hoàn thiện

Đây là chuông đồng lớn nhất từ trước đến nay do làng đúc đồng Phước Kiều thực hiện được. Chuông cao 2,3 m, đường kính đáy 1,3 m, dày 50 mm, do hơn 40 nghệ nhân thiết kế mẫu và chế tác suốt 4 tháng qua. Thân chuông có dòng chữ "Đảng bộ, chính quyền nhân dân thị xã Điện Bàn 27.7"; "Đời đời nhớ ơn", "Quốc thái dân an", "Xuân hạ thu đông" cùng biểu tượng Mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Thứ (mẹ VN tiêu biểu, nguyên mẫu của tượng đài Mẹ VN anh hùng đặt tại Quảng Nam), hình ảnh dòng sông Thu Bồn, Bảo tàng Điện Bàn, cổng làng cách điệu, rồng, chim lạc...

Trước đó, làng đúc đồng Phước Kiều cũng đúc thành công phiên bản trống đồng Đông Sơn cao 1,35 m, đường kính 1,65 m, nặng khoảng 1 tấn.

Phạm Lộc - Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/duc-dai-hong-chung-bang-dong-nang-hon-2-tan-856521.html