Đức đòi tuabin tại Crimea, Nga thẳng thừng bác bỏ

Tòa án Trọng tài Moscow đã bác bỏ yêu cầu của Siemens về việc thu giữ lại các tuabin khí do họ sản xuất - trước đó đã được đưa đến Crimea.

Ngó lơ lệnh trừng phạt

Ngày 20/8, Tòa án Trọng tài Moscow đã bác bỏ yêu cầu của Siemens về việc thu giữ lại các tuabin khí do họ sản xuất - trước đó đã được đưa đến Crimea, đồng thời cũng cấm việc công ty Nga lắp đặt các tuabin này trước phiên xét xử sơ bộ vào giữa tháng 9.

Tòa án Trọng tài Moscow đã ra quyết định trên sau khi xem xét đơn kiện của công ty Đức Siemens đối với công ty Nga Technopromexport từ tháng 7 về việc bốn tuabin khí mà họ bán cho Nga lại xuất hiện tại Crimea.

Phiên xét xử sơ bộ về vụ kiện này sẽ diễn ra vào ngày 18/9.

4 tua bin khí đang "đắp chiếu" tại Crimea.

Hồi đầu tháng 8, EU đã quyết định bổ sung 3 cá nhân và 3 công ty Nga vào danh sách trừng phạt do chịu trách nhiệm đến việc đưa các tuabin khí của Tập đoàn Siemens vốn được bàn giao cho một dự án nhiệt điện ở bán đảo Taman, nhưng sau đó lại được chuyển tới bán đảo Crimea trong mùa hè năm 2016.

Các cá nhân này sẽ bị cấm đi vào lãnh thổ của EU và các tài sản nếu có ở EU sẽ bị đóng băng.

Trong số 3 công ty bị liệt vào danh sách trừng phạt có 2 công ty của Nga thực hiện hợp đồng thầu đưa các tuabin khí tới Crimea.

Hành động của các công ty này bị coi là vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng giao nhận của Tập đoàn Siemens cũng như các quy định của EU.

Phản ứng về việc EU thông qua các biện pháp trừng phạt hoặc gia hạn trừng phạt đối với Nga, Điện Kremlin đều "ngó lơ" và coi các biện pháp trừng phạt không còn làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh tế và đời sống xã hội của Nga.

Moscow cho rằng, nền kinh tế Nga đã có thể thích nghi với các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Do vậy, Nga không cần "ngó ngàng" tới việc châu Âu sẽ trừng phạt ra sao, gia hạn thế nào...

Tự sản xuất

Giám đốc điều hành Power Machine Yuri Petrenya tuyên bố hồi đầu tháng 8 rằng, Tập đoàn này đủ khả năng thay thế các tuabin khí mà Tập đoàn Siemens của Đức bán cho Nga và được chuyển tới bán đảo Crimea.

"Trước đây, chúng tôi từng tích cực làm việc theo hướng này, thiết kế và sản xuất tuabin khí GTE-65, được cài đặt trong "Mosenergo". Thiết bị đã vượt qua tất cả các thử nghiệm chu trình lạnh và đã hoàn toàn sẵn sàng để thử nghiệm nóng…

Về nguyên tắc, Power Machines đã sẵn sàng để trở lại dự án, nếu được hỗ trợ, kể cả từ nhà nước. Hiện Tập đoàn đang có hàng loạt khách hàng tiềm năng cần mua tuabin khí với nhà sản xuất trong nước", ông Yuri nói.

Bộ trưởng Công Thương Liên bang Nga Denis Valentinovich Manturov cũng khẳng định, các nhà máy điện mới ở Crimea sẽ được trang bị các tuabin sản xuất tại Nga chứ không phải các tuabin nhập khẩu từ phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, các sản phẩm được sử dụng tại Crimea đều được sản xuất tại Nga.

CEO của Power Machines khẳng định sẽ tự cấp được tuabin khí không cần Đức tham gia.

Vào đầu tháng 7, Siemens đã thành lập một đội ngũ đặc biệt để điều tra thông tin về việc các tuabin khí, được sản xuất bởi Siemens Gas Turbines Technologies, một đơn vị liên doanh giữa Siemens AG và công ty Power Machines của Nga, được đưa tới bán đảo Crimea.

Ngày 18/8, Siemens cho biết, cả 4 tuabin khí họ dự định chuyển tới một dự án ở Taman đã bị chuyển tới Crimea bất hợp pháp - điều vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Reuters, các công ty Nga đã vận chuyển các tuabin của Siemens tới Crimea trong bối cảnh Nga đang bị EU trừng phạt về công nghệ năng lượng sau khi sát nhập Crimea vào đầu năm 2014.

Reuters cho rằng Moscow cần các tuabin cho hai nhà máy điện tại Crimea để Điện Kremlin thực hiện được lời hứa nhằm cung cấp nguồn điện ổn định cho người dân trong khu vực.

Trường Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/duc-doi-tuabin-tai-crimea-nga-thang-thung-bac-bo-3341538/