Đức hẹn Thụy Điển tại chung kết

Thụy Điển và Đức sẽ lần đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất tại đấu trường Thế vận hội khi lọt vào trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 sau khi vượt qua những ứng cử viên nặng ký Brazil và Canada ở vòng bán kết.

Như vậy, các đại diện đến từ châu Âu đã phá được thế độc tôn bóng đá nữ tại Thế vận hội, đập tan “ách thống trị” của Mỹ và Brazil trong những năm qua.

Thụy Điển đã thể hiện một gương mặt hoàn toàn khác, so với trận thua 1 - 5 trước đội bóng nước chủ nhà tại vòng bảng ở trận bán kết. Các cô gái đến từ Bắc Âu đã nhập cuộc đầy tự tin và chắc chắn, với chiến thuật phòng ngự số đông được chiến lược gia lão làng Pia Sundhage dày công sắp đặt. Ông thầy người Thụy Điển đã chủ động cho các học trò nhường lại hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho Brazil, để rút tất cả về phần sân nhà tổ chức thế trận phòng ngự một cách khoa học trước khung thành thủ môn Lindahl. Chiến thuật “siêu phòng ngự” này đã khiến đội chủ nhà Brazil phải bất lực.

Hàng thủ xuất sắc của Thụy Điển sẽ đương đầu với hàng công sắc bén của Đức ở trận chung kết.

Không thể tiếp cận trực diện, những đường chuyền quyết định và dứt điểm về phía khung thành Thụy Điển của đội chủ nhà Brazil trở nên “vô duyên”. Hàng tấn công Brazil bao gồm những ngôi sao như Marta, Beatriz, Andressa và Debora hoàn toàn bị vô hiệu khi không thể kết nối với nhau, buộc cả hai bước vào loạt penalty may rủi.

Ở loạt penalty cân não trước Brazil, thủ môn Lindahl chính là người hùng của đội bóng Bắc Âu khi cản phá 2 lượt sút, giúp Thụy Điển xuất sắc giành chiến thắng. Chiến thắng lịch sử này giúp Thụy Điển lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết Olympic. Thụy Điển đang cho thấy phong độ rất tốt của mình khi trước đó họ đã vượt qua ĐKVĐ Olympic Mỹ cũng trên chấm luân lưu 11m.

Trong trận đấu còn lại ở bán kết, Đức đã có màn trả thù ngọt ngào khi đánh bại Canada, đội bóng từng hạ Đức 2 - 1 tại vòng bảng để giành vé vào chung kết tranh HCV, danh hiệu mà đội tuyển Đức vẫn còn thiếu dù họ đã 2 lần vô địch thế giới và 8 lần vô địch châu Âu.

Trận chung kết giữa Thụy Điển và Đức sẽ là trận chung kết đầu tiên của hai đại diện đến từ lục địa già, trong môn bóng đá nữ tại một kỳ Thế vận hội. Trước đó, Thụy Điển và Đức đã từng chạm trán trong trận chung kết tại giải World Cup bóng đá nữ 2003, được tổ chức trên đất Mỹ. Khi ấy, Đức là đội giành chiến thắng với tỷ số 2 - 1 trong thời gian hiệp phụ.

Olympic Rio 2016 được tổ chức ở Nam Mỹ, nhưng hai đội tuyển châu Âu là Đức và Thụy Điển sẽ gặp nhau ở chung kết tranh HCV. Brazil và Canada đành ngậm ngùi tranh HCĐ, kết quả đầy thất vọng của hai nền bóng đá nữ hàng đầu châu Mỹ này.

“Tôi đã từng thành công 2 lần tại Olympic khi còn dẫn dắt tuyển Mỹ. Thật vui mừng khi lần này đưa được đội bóng quê nhà đến với trận chung kết. Nếu như Thụy Điển giành được chiếc HCV tại Rio 2016, đó là mới là điều hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của tôi”.

HLV Pia Sundhage, người từng giúp tuyển nữ Mỹ đăng quang 2 lần tại Bắc Kinh 2008 và London 2012 chia sẻ sau chiến thắng lịch sử trước Brazil

Minh Đăng

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/duc-hen-thuy-dien-tai-chung-ket-20160818222937515.htm