Đức loại bỏ khả năng sân bay Hamburg đóng cửa do bị tấn công

Ngày 12-2, giới chức Đức cho biết, vụ rò rỉ một chất ăn mòn thông qua hệ thống điều hòa không khí ở sân bay TP Hamburg không phải là tấn công. Cảnh sát đang điều tra vụ việc khiến sân bay phải đóng cửa trong thời gian ngắn này.

Các nhân viên cứu hỏa và xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi khoảng 50 người tại một nhà ga của sân bay Hamburg phản ánh hiện tượng đau mắt và khó thở. Các hành khách phải để lại áo khoác và vội vã rời khỏi nhà ga trong điều kiện thời tiết băng giá.

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Sở Phòng cháy, chữa cháy Hamburg, ông Torsten Wessely khẳng định, vụ việc tại sân bay Hamburg không phải là cuộc tấn công khủng bố.

“Một bình xịt hơi cay đã được phát hiện trong cuộc điều tra của chúng tôi, đây có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ việc”, ông Wessely nói thêm. Cũng theo ông Wessely, chất này được phát tán thông qua hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

Người phát ngôn sân bay cho biết, các chuyến bay đã được nối lại lúc 1 giờ 45 phút chiều 12-2.

Theo website theo dõi chuyến bay flightradar24.com, một số chuyến bay đã được chuyển sang sân bay khác sau khi xảy ra sự cố.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32053402-duc-loai-bo-kha-nang-san-bay-hamburg-dong-cua-do-bi-tan-cong.html