Đức mở lại khu chợ bị tấn công

Ngày 22.12, 3 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng bằng xe tải làm 12 người thiệt mạng, khu chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở thủ đô Berlin, Đức đã được mở lại.

Người dân dạo khu chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ngày 22.12

AFP ngày 22.12 dẫn thông cáo của Công ty Schaustellerverband Berlin, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý khu chợ này cho biết: “Đây là một quyết định không hề dễ dàng trong tình cảnh hiện tại. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền để mọi việc trở nên ổn định và tăng cường an ninh tối đa”.

Đối với nhiều người Đức, việc chợ Giáng sinh Breitscheidplatz hoạt động trở lại là thông điệp cho thấy họ không bị khuất phục trước hành động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tại nơi xảy ra tấn công, 2 tấm bia sẽ được dựng để tưởng nhớ các nạn nhân. Ngoài ra, các loại đèn màu và nhạc sẽ không được mở để bày tỏ lòng tôn trọng với những người đã khuất.

Hiện hung thủ vụ tấn công bằng xe tải vào ngày 19.12 vẫn còn lẩn trốn. Cảnh sát Liên bang Đức đã chính thức công bố lệnh truy nã toàn châu Âu nghi phạm hàng đầu là Anis Amri, một công dân Tunisia 24 tuổi với cảnh báo: “Người này có mang vũ khí và có thể rất nguy hiểm”. Berlin đã treo thưởng 100.000 euro (2,37 tỉ đồng) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Amri.

Tờ Le Figaro dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh Tunisia cho biết nghi phạm đã nhập cư trái phép vào Ý từ tháng 1.2011 và từng bị phạt 4 năm tù ở nước này vì liên quan đến vụ cháy một trường học. Gia đình của nghi phạm tỏ ra bàng hoàng khi bị thẩm vấn vì cho đến gần đây, khi liên lạc qua mạng xã hội, Amri vẫn tỏ ra bình thường. Cha mẹ của người này đang sống tại thị trấn Oueslatia, miền trung Tunisia.

Amri rời Ý để đến Đức từ tháng 7.2015 và đơn xin tị nạn bị chính quyền bang North Rhine-Westphalia bác vào tháng 6.2016. Ngày 22.12, Berlin cáo buộc chính phủ Tunisia đã gây chậm trễ quá trình trục xuất nghi phạm này vì không công nhận ông ta là công dân của họ.

Trong khoảng 17 tháng ở Đức, Amri đã sử dụng nhiều giấy tờ giả với ít nhất 6 tên, nhiều năm sinh và quốc tịch khác nhau như Ai Cập, Li Băng... Từ tháng 3, người này đã bị giới chức đưa vào danh sách 550 người có thể gây nguy hại.

Thông tin về nghi phạm càng được công bố nhiều thì chính quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel càng bị chỉ trích dữ dội. Amri rõ ràng đã bị các cơ quan an ninh “để ý” nhưng vẫn có thể thực hiện được vụ tấn công và sau đó bỏ trốn thành công. Theo tờ Die Welt, tối 21.12 (giờ địa phương), cảnh sát cho rằng đã xác định được vị trí của Amri nên tiến hành lục soát 2 căn hộ ở Berlin nhưng không tìm thấy gì.

Lan Chi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/duc-mo-lai-khu-cho-bi-tan-cong-776716.html