Đức phát triển pháo 'kìm' tăng T-14 Armata của Nga

Tập đoàn sản xuất vũ khí Đức đang phát triển loại pháo mới chống lại tăng T-14 Armata của Nga.

Loại pháo mới do Tập đoàn sản xuất vũ khí Rheinmetall Defence sản xuất

Theo trang tin Pravda.Ru của Nga, Tập đoàn sản xuất vũ khí Rheinmetall Defence (RD) của Đức hiện đang phát triển một loại pháo mới chống lại tăng T-14 Armata của Nga và các loại xe bọc thép khác, kể cả MBT T-14 trên nền tảng Armata và các loại tăng T-90 vừa mới được nâng cấp.

Nguồn tin trên được chính đại diện của RD xác nhận với phóng viên của TASS nhân khai mạc Triển lãm vũ khí quốc tế Eurosatory 2016 khai trương tại Villepinte, ngoại ô Paris mới đây.

Mẫu thử nghiệm loại vũ khí mới này đã được hoàn thành hồi tháng 5/2016, dự kiến việc thử nghiệm được cho là sẽ bắt đầu trong tương lai gần. Theo RD, trọng lượng của loại pháo này nặng khoảng ba tấn, riêng nòng nặng 1,4 tấn. Hiệu suất xuyên giáp của các loại vũ khí mới tăng khoảng 10 % so với súng chống tăng như Leopard 2A5 và Leopard 2A6. Đặc biệt có khả năng chống tăng chiến đấu như T-14 Armata và tăng T-90 sau nâng cấp.

Tăng Armata T-14 của Nga

Tuy chưa có nhiều thông tin về loại pháo này nhưng theo các số liệu công bố tại triển lãm vũ khí Eurosatory 2016 thì đây là pháo nòng trơn 130mm, để đối phó với xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Nga trên nền tảng Armata. Súng được phát triển bởi Phân ban Rheinmetall Waffe and Munition, đã hoàn thành khâu thử nghiệm phiênbản mẫu hồi tháng 5/2016.

Nòng pháo dài khoảng 6,5 mét, nặng 1.400 kg, không được trang bị đầu giảm giật (muzzle break). Pháo có một cơ chế khóa nòng trượt dọc, cùng với ngăn đạn lớn và các hệ thống phụ trợ khác đưa tổng trọng của pháo lên tới ba tấn.

Rheinmetall hiện đang phát triển một loại đạn mới xuyên giáp ổn định hình mũi tên, trong đó có ngăn chứa chất bán cháy, và chất nổ đẩy mới xuyên vonfram. Một biến thể đạn khác cũng đang được nghiên cứu, đạn 130mm nổ trên cao công suất lớn đi theo công nghệ đạn 120mm hiện đang được sản xuất.

Loại pháo mới này nhằm trang bị cho tăng chiến đấu chủ lực hay nền tảng bắn trực tiếp hoặc có thể trang bị thêm cho xe tăng hiện có, như M1A1 Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức, Type- 90 của Nhật, K1A1và K2 của Hàn Quốc, và tăng Altay của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khắc Nam (Theo Pravda/RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/duc-phat-trien-phao-kim-tang-t-14-armata-cua-nga-d154943.html