Đức truy lùng hung thủ vụ khủng bố ở Berlin

Cảnh sát Đức đang tích cực truy lùng hung thủ vụ khủng bố tại Berlin, khiến 12 người chết và 48 người bị thương.

Cảnh sát Đức đứng canh gác tại chợ Giáng sinh Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche, nơi xảy ra vụ tấn công ngày 19/12. Ảnh: Reuters.

Tối 20/12, cảnh sát Đức cho biết đã bắt nhầm người và đã trả tự do cho 1 thanh niên Pakistan, 23 tuổi, bị bắt sau vụ khủng bố.

Ông Peter Frank - công tố viên trưởng của Đức - cho biết: "Đến nay, chúng tôi vẫn không biết chắc chắn rằng liệu có một hay một vài thủ phạm. Chúng tôi cũng không biết liệu hắn ta hay cô ta có người ủng hộ hay không. Cuộc điều tra vẫn chưa hoàn tất".

Cảnh sát Đức cũng cảnh báo có khả năng hung thủ vụ tấn công có vũ trang và rất nguy hiểm. Người dân cần đặc biệt cảnh giác và cung cấp các video và hình ảnh mà họ có được về vụ tấn công cũng như các nghi phạm vụ án. Đến nay, cảnh sát đã nhận được 508 thông tin do người dân cung cấp.

Giới chức Đức coi vụ tấn công bằng xe tải ở Berlin là hành động khủng bố nhưng chưa có bằng chứng cho thấy sự liên quan trực tiếp giữa thủ phạm vụ tấn công và tổ chức IS. Trong khi đó, tổ chức IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc này.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/duc-truy-lung-hung-thu-vu-khung-bo-o-berlin-20161222053500775.htm