Đức Tuấn: 'Hát nhạc xưa để khán giả ngày nay yêu thích'

Là một trong những giọng ca trẻ gắn bó với dòng nhạc xưa, Đức Tuấn luôn chú trọng sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đó cũng là lý do nam ca sĩ tâm đắc hát các sáng tác của Từ Công Phụng.

Đức Tuấn xuất hiện trong đêm nhạc 'Sol vàng' tôn vinh các sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng

Trong chương trình Sol Vàng tôn vinh các sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng lên sóng lúc 20 giờ tối nay 10.12 trên VTV9, ca sĩ Đức Tuấn sẽ thể hiện ba ca khúc: Tình tự mùa xuân, Kiếp dã tràng Như ngọn buồn rơi. Đây đều là những ca khúc mà nam ca sĩ rất yêu mến và nằm lòng từ thời còn là sinh viên.

Cho đến hiện nay, Đức Tuấn là người đầu tiên thực hiện một album riêng những ca khúc của Từ Công Phụng. Việc phát hành album này là sự liều lĩnh của anh và ê kíp thực hiện bởi âm nhạc Từ Công Phụng tuy là nhạc nhẹ nhưng giàu chất cổ điển, bác học, không dễ để hát cũng chẳng dễ nghe. Nói về điều này, Đức Tuấn chia sẻ: "Quan điểm của tôi là làm nhạc xưa để khán giả ngày nay yêu thích. Tôi hát nhạc xưa nhưng luôn muốn mang đến cho khán giả những điều mới mẻ, hiện đại, cập nhật xu hướng quốc tế!".

Nhạc sĩ Từ Công Phụng

Nam ca sĩ cũng cho biết nhạc sĩ Từ Công Phụng là người mà anh vô cùng tâm đắc vì cảm nhận được âm nhạc của ông rất phù hợp với mình, giống như sự giao thoa giữa cũ và mới, giữa cổ điển và hiện đại, giữa hai thế hệ nhạc sĩ và ca sĩ. "Dù biết các cô chú, anh chị đi trước trình bày những ca khúc này rất thành công nhưng Tuấn sẽ dành những điều đặc biệt nhất cho quý vị khán giả bằng cách thể hiện một cách chân thật nhất, đúng với những tâm tư tình cảm, nhịp sống mà chúng ta đang chia sẻ với nhau", Đức Tuấn bày tỏ.

Ngoài ca sĩ Đức Tuấn, đêm nhạc Sol vàng tháng 12 với chủ đề Mắt lệ cho người còn có sự tham gia của danh ca Thái Châu, Họa Mi cùng các ca sĩ Xuân Phú, Thanh Ngọc, Trọng Bắc...

Ngát Ngọc - Ngát Ngọc

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/van-hoa/duc-tuan-hat-nhac-xua-de-khan-gia-ngay-nay-yeu-thich-772951.html