Đức - Ukraine: Cái uy của nhà vua

(Công lý) - Đội tuyển Đức đang là đương kim vô địch thế giới, và từng nhiều lần vô địch Châu Âu. Chạm trán Ukraine rạng sáng mai (13-6 giờ Việt Nam) chắc chắn các học trò Joachim Loew sẽ phô diễn sức mạnh.

Kể từ chiến tích cách đây hai năm tuyển Đức thi đấu có bề ngoài sa sút, người ta hiếm thấy một đội tuyển chơi thứ bóng đá quyến rũ, hiệu quả từng đánh bại Argentina ngay tại “sào huyệt” Nam Mỹ. Tuy nhiên, nên nhớ rằng “cỗ xe tăng” khi không được đánh bóng bởi truyền thông như năm 2002 lại lầm lỳ tiến vào trận đấu cuối cùng gặp Brazil tại World Cup. Sức mạnh thật sự của tuyển Đức là câu hỏi không dễ đối với giới chuyên môn.

Tuy một số công thần như Lahm không còn trong đội hình năm nay nhưng các tài năng trẻ được thử nghiệm thường xuyên. Mesut Oezil cũng đang đạt phong độ cao bên cạnh Kroos, Muller, Goetze cùng với sự góp mặt của Gomez phía trên. Nếu thi đấu đúng phong độ các ngôi sao trên hoàn toàn có thể đánh bại mọi đối thủ nào.

Oezil được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay.

HLV Joachim Loew “tuyên chiến” trước trận ra quân: “Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Đội tuyển Đức đã ở trạng thái sẵn sàng nhất và sẽ giành chiến thắng”.

Đối thủ sẵn sàng cản bước nhà vô địch thế giới là Ukraine là một tập thể kết dính, dựa trên lối chơi chiến đấu hết mình. Trong đội hình thi đấu của Ukraine đáng chú ý là Andriy Yarmolenko và Yevhen Konoplyanka, 2 ngôi sao chạy cánh có kỹ thuật và tốc độ rất phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công. Các hậu vệ bên phía đội tuyển Đức sẽ phải dè chừng với bộ đôi “sát thủ” này.

Thủ môn Neuer luôn HLV Loew tin tưởng trong vai trò gác đền tốt nhất.

Hàng thủ hai cánh đội tuyển Đức được trẻ hóa thời kỳ hậu Lahm nên HLV Joachim Loew cần có biện pháp gia cố. Đồng thời, liều thuốc tinh thần lịch sử ra quân là vũ khí giúp đội bóng xứ sở bia tin tưởng vào kết quả có lợi. Cụ thể trong 4 trận ra quân gần đây nhất tại các giải đấu lớn Đức đều giành chiến thắng thuyết phục. Gần đây nhất là “cú Poker” bốn sao vào lưới đội bóng quê hương C.Ronaldo năm 2014.

Trong khi đó HLV Ukraine cũng có lời “phản pháo” trước trận đấu khó khăn: “Đức rất mạnh nhưng vẫn có điểm yếu. Các cầu thủ Ukraine phải chơi tự tin và tận dụng tối đa cơ hội”.

Rạng sáng mai nhà vô địch thế giới Đức hứa hẹn sẽ có màn thị uy sức mạnh trước Ukraine.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/duc-ukraine-cai-uy-cua-nha-vua-157624.html