Đức vẫn không thể vượt qua Chile

Chưa có đội nào bị loại nhưng cục diện của bảng B đã được định hình rất rõ ràng. Châu Âu và Nam Mỹ vẫn mạnh hơn các khu vực khác trên thế giới.

Nhìn trên bảng xếp hạng FIFA và tương quan 2 nền bóng đá, Đức mạnh hơn hẳn so với Chile. Tuy nhiên, đội hình vắng mặt tất cả các trụ cột của Đức không thể tạo ra thế trận áp đảo trước đại diện của Nam Mỹ. Xét về thời gian kiểm soát bóng cũng như cơ hội tạo ra thì hai đội đều suýt soát nhau.

Thậm chí, Chile còn sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Alexis Sanchez vào phút thứ 6 và phải mãi đến cuối hiệp 1, đội bóng vô địch thế giới mới tìm được bàn gỡ hòa. Trong cả hiệp 2, dường như hai đội đều hài lòng với tỷ số hòa nên không hào hứng tấn công tìm bàn thắng.

Trước đó, Úc và Cameroon hòa nhau 1-1 nên tạo ra cục diện phân tầng rõ ràng ở bảng B. Chile và Đức cùng có 4 điểm (Chile hơn hiệu số) còn Úc và Cameroon chỉ có 1 điểm. Lượt cuối vào 22h, 25.6, Đức gặp Cameroon còn Chile gặp Úc. Hai đội Chile và Đức chỉ cần hòa, thậm chí là thua dưới 1 bàn là cũng đủ vượt qua vòng bảng.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/duc-van-khong-the-vuot-qua-chile-65640.html