Đức vs Italia (0-0): 'Thần tài' Hoewedes

TPO - Ở trận đấu hôm nay với Italia, HLV Joachim Loew đã điền tên Hoewedes vào đội hình xuất phát của tuyển Đức. Trong 19 trận đấu chính thức mà Hoewedes góp mặt, tuyển Đức không hề biết thua (thắng 17, hòa 2). Ấn F5 để liên tục cập nhật.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

02:14 ngày 03/07/2016

Hai đội nhập cuộc thận trọng.

02:13 ngày 03/07/2016 Phút thứ 9, Đức được hưởng phạt góc.

02:11 ngày 03/07/2016 Phút thứ 7, hàng thủ Italia dễ dàng bẻ gãy một tình huống tấn công nhanh của người Đức.

02:10 ngày 03/07/2016 Phút 5, cú dứt điểm của Giaccherini (23-Italy) trong cấm địa tuyển ĐỨc, đưa bóng đi trúng người một hậu vệ đối phương.

02:08 ngày 03/07/2016 Phút thứ 4, Italia được hưởng phạt góc.

02:07 ngày 03/07/2016 Trong những phút đầu, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Cả hai đội đều tỏ ra khá thận trọng khi tiếp cận trận đấu.

02:06 ngày 03/07/2016

Các CĐV Italia phấn khích.

02:01 ngày 03/07/2016 Trận đấu bắt đầu. Đức giao bóng.

01:57 ngày 03/07/2016 Đội hình ra sân của hai đội có tổng cộng 11 cầu thủ đã nhận thẻ vàng. Bao gồm Chiellini, Bonucci, Barzagli, Buffon, Insigne, Eder, Hummels, Khedira, Oezil, Boateng, Kimmich.

01:52 ngày 03/07/2016

Các CĐV Đức hào hứng chờ đón trận đấu.

01:44 ngày 03/07/2016

Bên trong phòng thay đồ của Italia.

01:43 ngày 03/07/2016

Joachim Loew không sợ mất việc nếu Đức thua Italia

01:42 ngày 03/07/2016 "Chúng tôi bắt đầu chiến dịch EURO 2016 với nhiều sự hoài nghi, không chỉ từ báo giới Italia mà cả quốc tế nữa. Mọi người đều cho rằng đây sẽ là giải đấu khó khăn của Italia, nhưng chúng tôi đã cho thấy rằng, nhờ khổ luyện và làm việc có tổ chức, 23 cầu thủ của tôi có thể làm nên điều khác biệt trước Tây Ban Nha. Ở trận đấu với Đức, chúng tôi sẽ phải tạo thêm một bất ngờ nữa", HLV Conte của Italia nói trước trận đấu.

01:41 ngày 03/07/2016

Bạn gái ngôi sao trẻ Julian Draxler của tuyển Đức.

01:39 ngày 03/07/2016 Nhà vô địch thế giới Đức đã thua Italia trong mọi trận knock-out ở các giải lớn trong suốt nửa thế kỷ qua bao gồm trận bán kết World Cup 1970, chung kết World Cup 1982, bán kết World Cup 2006 và gần nhất là bán kết Euro 2012.

Bán kết EURO 2012, Joachim Loew khi ấy đã là HLV trưởng ĐT Đức. Ông có trong tay một đội hình đồng đều, gồm nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến, một lối chơi tấn công hiệu quả và được đánh giá có thể hạ bệ Tây Ban Nha. Thế nhưng đối đầu người Italia, nhà cầm quân 56 tuổi này cùng các học trò đã phải nhận thất bại muối mặt với tỷ số 1-2.

01:39 ngày 03/07/2016

Thủ môn Manuel Neuer của tuyển Đức khởi động trước trận đấu.

01:37 ngày 03/07/2016

Người trong cuộc nói gì trước trận Đức - Italia?

01:37 ngày 03/07/2016 Trước trận tứ kết giữa hai đội vào rạng sáng mai, tiền đạo Thomas Mueller của đội tuyển Đức đã nêu những nhận xét về hàng thủ Italia, đồng thời khẳng định hàng công của Die Mannschaft đủ khả năng bẻ gãy tuyến phòng thủ của quân đoàn Thiên thanh. (XEM CHI TIẾT)

01:36 ngày 03/07/2016

Sân Bordeaux trước giờ bóng lăn ở đại chiến Đức - Italia.

01:33 ngày 03/07/2016 Trong trận giao hữu vào tháng 4 vừa qua với Italia, tuyển Đức đã áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 kể trên và giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Hơn 2 tháng sau, trong cuộc đọ sức tại tứ kết EURO 2016 hôm nay, HLV Joachim Loew quyết định tái sử dụng sơ đồ chiến thuật này cho Die Mannschaft. Theo đó, ông cất Draxler trên băng ghế dự bị để sử dụng Howedes trong vài trò trung vệ thứ 3 ở hàng thủ bên cạnh Hummels, Boateng.

01:32 ngày 03/07/2016

Những cổ động viên đặc biệt của Italia.

Cô bạn gái xinh đẹp của tiền đạo Graziano Pelle

Bạn gái cầu thủ Lorenzo Insigne.

Vợ HLV Antonio Conte

01:29 ngày 03/07/2016 Trọng tài Viktor Kassai, người đã điều khiển trận đấu mà Italia đánh bại Thụy Điển ở trận đấu vòng bảng EURO sẽ tiếp tục cầm còi ở trận đại chiến tại tứ kết với ĐT Đức. "Vị vua áo đen" này được coi là điểm may mắn của người Italia. (XEM CHI TIẾT)

01:28 ngày 03/07/2016

Các cầu thủ Italia tới sân.

01:27 ngày 03/07/2016

Balotelli “bày cách” giúp Italia đánh bại Đức

01:26 ngày 03/07/2016

Các cầu thủ Đức tới sân để chuẩn bị cho trận đấu.

01:15 ngày 03/07/2016

Đội hình xuất phát của hai đội:

+ Đội tuyển Đức: Neuer; Kimmich, Hoewedes, Hummels, Boateng, Hector; Khedira, Kroos, Oezil, Mueller, Gomez.

+ Đội tuyển Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Florenzi, Sturaro, Parolo, Giaccherini, De Sciglio; Pelle, Eder.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/duc-vs-italia-00-joachim-loew-bien-chieu-1022886.tpo