Đùn đẩy trách nhiệm xử lý 170 tấn xương động vật thối

Gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày lực lượng liên ngành phát hiện 170 tấn xương động vật thối, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đùn đẩy trách nhiệm xử lý cho nhau.

Ngày 5/10, Phòng cảnh sát môi trường Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Chi cục Thú y thành phố kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh phế liệu của bà Nguyễn Thị Ngãi, 49 tuổi, ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, phát hiện và thu giữ 170 tấn xương động vật thối, trong đó, có 168 tấn đã chế biến, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Đến nay, sau khi vụ việc phát hiện đã 15 ngày, nhưng các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng vẫn lúng túng trong việc giải quyết số xương động vật trái phép này. Ông Trần Văn Hào, Giám đốc Sở NN-PTNT thành phố Đà Nẵng cho rằng, xương động vật trong trường hợp này đã là phế liệu, không phải sản phẩm động vật được lấy từ quá trình sơ chế động vật nên việc kiểm tra, xử lý không thuộc về trách nhiệm của cơ quan Thú y. Trao đổi với Đất Việt, ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, bức xúc: “Căn cứ theo Pháp lệnh Thú y (18/2004/PL-UBTVQH11) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 29/4/2004, thì trách nhiệm xử lý 170 tấn xương động vật trái phép này thuộc về Chi cục Thú y thành phố Đà Nẵng. Việc Sở NN-PTNT thành phố Đà Nẵng “đẩy quả bóng” trách nhiệm xử lý cho quận là không đúng. Đoàn Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Dun-day-trach-nhiem-xu-ly-170-tan-xuong-dong-vat-thoi/200910/64299.datviet