Dừng ăn trưa, xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt

Đang dừng bên đường quốc lộ 7, đoạn qua huyện Con Cuông (Nghệ An) để hành khách và nhà xe ăn trưa ngày 15-7, chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra vào khoảng hơn 13 giờ ngày 15-7.

Vào thời gian trên, xe khách giường nằm mang BKS 51B-107.98 của nhà xe Lam Hồng chạy tuyến Con Cuông-Sài Gòn đang dừng ăn trưa trên quốc lộ 7, đoạn qua thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, thì bất ngờ lửa bốc cháy từ đầu xe.

Chỉ sau ít phút chiếc xe khách bị cháy trơ khung sắt.

Phát hiện xe cháy, nhà xe, người dân đã tìm cách dập lửa nhưng do ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm lên toàn bộ chiếc xe khách giường nằm.

Nhận được tin báo, khoảng 20 phút sau, lực lượng chữa cháy đã có mặt tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được khống chế thì chiếc xe khách đã bị cháy chỉ còn trơ khung sắt.

Vụ cháy khiến nhiều hành lý trên xe bị thiêu rụi, giao thông trên quốc lộ 7 bị ùn tắc. Rất may, vào thời điểm xảy ra cháy không có người ở trên xe nên không xảy ra thương vong.

Chiếc xe và hành lý của hành khách cùng cháy rụi

Hiện nguyên nhân của vụ cháy xe khách giường nằm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dung-an-trua-xe-khach-giuong-nam-bat-ngo-boc-chay-ngun-ngut-20170715160433755.htm