Dùng ảnh khỏa thân, ép người tình vận chuyển ma túy

PN - Ngày 27/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ CA cho biết cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Ấn Độ sang Việt Nam và Trung Quốc.Đồng thời đề nghị VKSND TC truy tố năm bị can của vụ án gồm: Nguyễn Thị Hạnh (trú tại chung cư Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM), Nguyễn Thị Mai Trinh (trú tại Trần Văn Đang, P.9, Q.3, TP.HCM), Chime Chidike Ben (quốc tịch Nigieria, tạm trú tại Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Lương Thị Kim Dung (trú tại Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, TP.HCM) và Tersita Guiyab Nepomuceno (quốc tịch Philippines).

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2009, sau khi nhận lời tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy từ Ấn Độ vào Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, Ben đã nghĩ đề nghị Dung vận chuyển hộ mình. Bị người tình cũ từ chối, Ben đã đe dọa sẽ gửi những bức ảnh khỏa thân và ảnh chụp cảnh phòng the trước đây cho bạn trai của Dung. Không thể từ chối được, Dung đã giới thiệu Trinh, Hạnh với Ben để họ tham gia vào đường dây vận chuyển hàng trắng. Ma túy được các đối tượng cất giấu rất tinh vi trong giày, dép, quần áo, ví sách… mỗi lần vận chuyển thành công, tiền công nhận được là 1.000USD/chuyến. Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định Chime Chidike Ben là ông trùm trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, đã trực tiếp tổ chức, chỉ đạo vận chuyển trái phép ma túy từ Ấn Độ vào Việt Nam và sang Trung Quốc với số lượng lớn. Việt Hương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/dung-anh-khoa-than-ep-nguoi-tinh-van-chuyen-ma-tuy.aspx