Dùng biển số giả để tiêu thụ xe gian

(HNM) - Ngày 25-3, CA quận Long Biên cho biết vừa khám phá ổ nhóm chuyên tiêu thụ xe máy bị trộm cắp. Vụ việc được phát hiện ngày 24-3, tại khu vực phố Nguyễn Sơn (thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), khi CA quận Long Biên tiến hành kiểm tra 3 đối tượng đi trên 1 xe máy mang BKS 29X8-8332 có biểu hiện nghi vấn, gồm:

Nguyễn Hữu Thắng (SN 1978, trú tại khu tập thể Điện Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ); Nguyễn Văn Bôi (SN 1983, trú tại Yên Thường, Gia Lâm) và Đỗ Xuân Việt (SN 1983, trú tại xã Dương Hà, Gia Lâm). Qua kiểm tra, CA xác định BKS xe trên là giả. Tại cơ quan CA, các đối tượng cũng khai nhận xe máy trên mang BKS giả. Trước đó, khoảng tháng 12-2009, Bôi đã mua chiếc xe máy trên trong tình trạng không có BKS với giá 5,2 triệu đồng của một đối tượng không rõ lai lịch, địa chỉ. Sau đó, Nguyễn Văn Bôi mua BKS giả trên đeo vào để cho Thắng (là anh rể Bôi) sử dụng. Qua xác minh nhanh của CA quận Long Biên thì chiếc xe máy trên là của anh Vũ Trường Biên (SN 1989, trú tại Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), bị mất cắp ngày 20-11-2009, tại phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình). BKS thật của chiếc xe là 29Y5-1662. Khai thác mở rộng, CA quận Long Biên xác định Bôi chuyên mua xe máy là tang vật trộm cắp, gắn BKS giả để bán kiếm lời. CA đã thu giữ thêm 1 chiếc xe máy không giấy tờ, mang BKS giả là 30H3-4378, là của gian do Bôi mua rồi bán lại. CA quận Long Biên đang tiếp tục khai thác mở rộng vụ án.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap_luat/317227/dung-bien-so-gia-de-tieu-thu-xe-gian.htm/