Dũng cảm truy bắt tội phạm

14 giờ ngày 30-6, trên đường xuống khu vực nắm tình hình, khi đến trước nhà số 77 - Yên Thế (thuộc tổ 20A, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Đại úy Đỗ Nam Thắng (CSKV CAP Hòa An) phát hiện một thanh niên ngồi trên xe máy loại Nozza màu xanh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cùng lúc này, Đại úy Đỗ Nam Thắng thấy có thêm một thanh niên đi bộ đến chiếc xe đạp điện dựng trước nhà anh Trần Duy Tân (1974, trú 77 - Yên Thế). Nghi vấn 2 đối tượng này có hành vi trộm cắp, Đại úy Đỗ Nam Thắng sử dụng ĐTDĐ gọi về trực ban đơn vị thông báo tình hình và đề nghị tăng cường lực lượng hỗ trợ. Đúng như dự đoán, khi Đại úy Đỗ Nam Thắng vừa gọi điện thoại xong thì người thanh niên cùng chiếc xe đạp điện trước nhà anh Tân “biến mất”.

Xác định kẻ gian đã lấy cắp tài sản, Đại úy Đỗ Nam Thắng điều khiển xe máy đi tìm. Khi đến ngã ba Lâm Nhĩ - Yên Thế (thuộc P. Hòa An), Đại úy Đỗ Nam Thắng phát hiện người thanh niên điều khiển xe Nozza đẩy một thanh niên khác đang ngồi trên chiếc xe đạp điện màu trắng của gia đình anh Tân. Bất chấp nguy hiểm, anh Thắng lao xe máy vào xe đối tượng để chặn đường thoát và tri hô người dân hỗ trợ bắt giữ. Bị tấn công bất ngờ, đối tượng điều khiển xe đạp điện bị anh Thắng khống chế. Thấy vậy, đối tượng đi xe máy Nozza quay lại tấn công Đại úy Thắng để giải vây cho đồng bọn. Mặc dù cùng một lúc bị 2 đối tượng trộm cắp tấn công nhưng Đại úy Thắng vẫn bình tĩnh tránh đòn và tri hô người dân hỗ trợ. Cùng lúc này, có một thanh niên đi ngang qua, biết CAP Hòa An đang bắt tội phạm nên vào hỗ trợ. Ngay sau đó, một số người dân biết chuyện cùng chạy đến thì đối tượng đi xe máy Nozza hốt hoảng tháo chạy. Riêng kẻ lấy cắp xe đạp điện bị Đại úy Đỗ Nam Thắng quật ngã, cùng đồng đội di lý về CAP Hòa An để lập biên bản xử lý.

Nguyễn Đức Cảnh và tang vật vụ án.

Tại CAP Hòa An, đối tượng trộm cắp khai tên Nguyễn Đức Cảnh (1985, trú tổ 52, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Cảnh thừa nhận chính là tác giả trộm xe đạp điện của gia đình anh Tân. Cụ thể, Cảnh là đối tượng từng có 3 tiền sự về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, hiện đang hành nghề lao động phổ thông. 14 giờ ngày 30-6, khi Cảnh đang ở nhà thì có một người bạn tên Tuấn đến rủ đi mua ma túy sử dụng. Tuấn điều khiển xe máy loại Nozza màu xanh đen chở Cảnh đến đường Yên Thế - Bắc Sơn. Khi đến trước nhà số 77 - Yên Thế, cả hai phát hiện xe đạp điện màu trắng dựng trước hiên. Tuấn bảo Cảnh xe không có người trông coi nên xuống lấy cắp. Tuấn đứng cảnh giới để Cảnh vào dắt trộm xe. Gây án thành công, Cảnh ngồi trên xe đạp điện để Tuấn điều khiển xe máy Nozza đẩy đi. Cùng lúc này, cả hai bị Đại úy Đỗ Nam Thắng phát hiện cùng người dân truy bắt.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, CAP Hòa An đã chuyển Nguyễn Đức Cảnh cùng tang vật cho Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hành động dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của Đại úy Đỗ Nam Thắng cùng người dân P. Hòa An thật đáng biểu dương, khen ngợi.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_168467_du-ng-ca-m-truy-ba-t-to-i-pha-m.aspx