Dùng cần cẩu để đưa người phụ nữ nặng nhất thế giới ra khỏi nhà

Eman Ahmed Abd El Aty, 36 tuổi nặng 500kg được đưa ra khỏi nhà để di chuyển tới nơi phẫu thuật bằng cần cẩu.

Eman Ahmed Abd El Aty, 36 tuổi nặng 500kg được đưa ra khỏi nhà để di chuyển tới nơi phẫu thuật bằng cần cẩu.

Eman Ahmed Abd El Aty sống tại thành phố Alexandria, Ai Cập mắc hội chứng Elephantiasis khiến cân nặng lên tới 500kg.

Eman Ahmed Abd El Aty, 36 tuổi mắc hội chứng Elephantiasis khiến cân nặng lên tới 500kg.

Eman Ahmed Abd El Aty, 36 tuổi mắc hội chứng Elephantiasis khiến cân nặng lên tới 500kg.

Theo tin từ DailyMai, trong vòng 25 năm qua, Eman chưa hề ra khỏi nhà. Người phụ nữ béo nhất thế giới này đã được đưa tới Ấn Độ an toàn vào hôm qua để tiến hành phẫu thuật.

Gia đình Eman Ahmed Abd El Aty chuẩn bị đưa cô ra khỏi nhà.

Các chuyên viên y tế phải dùng tới cần cẩu mới có thể đưa cô ra khỏi nhà và phải phá hủy cả một bức tường. Chuyến bay tới Ấn Độ kéo dài 7 giờ và phải dùng xe tải để đưa Aty từ sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji tới bệnh viện. Đi cùng cô tới Ấn Độ là người chị gái Shaimaa Ahmed và đội ngũ các bác sĩ bệnh viện.

Phải dùng cần cẩu và phá vỡ tường mới đưa được bệnh nhân ra khỏi nhà.

Trước đó, gia đình Aty đã gửi một lá thư đến Tổng thống Ai Cập hy vòng được giúp đỡ vì gặp khó khăn trong việc làm visa cho Rty, đồng thời các hãng hàng không ở Ai Cập đều từ chối chở cô đến Ấn Độ.

Cuối cùng hãng hàng không Egypt Air cũng đồng ý chuyên chở và một chiếc giường đặc biệt được thết kế riêng dành cho Aty.

Theo Daily Mail

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/dung-can-cau-de-dua-nguoi-phu-nu-nang-nhat-the-gioi-ra-khoi-nha-a180660.html