Dùng chanh và trứng gà da trắng đẹp hơn hẳn mỹ phẩm nhập ngoại

Nếu bạn đang gặp nhiều vấn đề về da như dầu nhờn tiết ra quá nhiều, lỗ chân lông to, sạm đen, không đều màu, chi chít nám, vết thâm,…

Mà cứ lạm dụng mỹ phẩm, bôi “tầng tầng lớp lớp” thì sẽ khiến da “khó thở”, lỗ chân lông bít lại sẽ có nguy cơ nặng hơn. Do đó, hãy dùng những nguyên liệu tự nhiên như thế này, làn da sẽ đẹp lên ngay lại rất an toàn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

– 1 quả trứng gà

– 1 quả chanh

Cách thực hiện:

– Đầu tiên bạn tách lấy lòng trắng trứng (dành cho da dầu và mụn còn da khô thì bạn dùng lòng đỏ) cho ra bát riêng, tiếp theo bạn vắt thêm vài giọt nước cốt chanh rồi khuấy đều (mùi thơm mát của chanh sẽ át đi mùi tanh nên bạn không cần e ngại khi thực hiện).

– Bạn làm sạch da với sữa rửa mặt để loại bỏ hết bã nhờn, cặn bẩn tích tụ cả ngày. Để các nang lông giãn nở, dễ hấp thụ dưỡng chất hơn thì bạn nhúng khăn mặt vào nước ấm nóng, vắt ráo rồi đắp lên da khoảng 20 giây.

– Sau đó, bạn bôi đều hỗn hợp lên. Vì mặt nạ này khó bám nên bạn đợi cho lớp thứ nhất hơi se lại thì thoa thêm 1 lần nữa và giữ nguyên 30 phút. Lưu ý, hạn chế cười nói trong quá trình đắp mặt nạ, tránh tạo nếp nhăn.

– Cuối cùng bạn rửa lại với nước, thực hiện 2 – 3 lần 1 tuần.

Công dụng: Trứng gà chứa rất nhiều khoáng chất, vitamin A, B, E, K, kẽm, canxi,… giúp da căng mịn, trắng hồng đầy sức sống. Không chỉ có vậy, dùng trứng gà để đắp mặt nạ còn làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả, tổng hợp collagen, thắt chặt liên kết da cho bạn vẻ trẻ đẹp bền lâu như gái 18. Khi được kết hợp với hàm lượng vitamin C cao trong chanh sẽ giúp trị nám, dưỡng ẩm, làm mờ các vết thâm lâu năm cũng như se khít lỗ chân lông nhanh chóng.

Mẹo nhỏ: Đối với các bạn có làn da khô, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn thì trộn thêm 1/2 thìa dầu dừa/dầu oliu hoặc 1 viên nang vitamin E. Nếu muốn tiết kiệm, bạn đắp mặt nạ lòng trắng trứng trước, sau khi rửa sạch thì thoa thêm lòng đỏ.

Tịnh Tâm/Theo thethaovaxahoi

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/lam-dep/dung-chanh-va-trung-ga-da-trang-dep-hon-han-my-pham-nhap-ngoai-216014/