Dùng chiêu tạm nhập tái xuất, giới buôn lậu tân dược thu lãi khủng

Sau khi nhập khẩu vào Việt Nam, theo đúng 'quy trình', hàng sẽ được xuất đi sang nước khác. Trên thực tế, nó được đưa đến các cửa khẩu hoặc qua bên kia biên giới, sau đó các đối tượng buôn lậu tìm cách đưa quay trở lại trong nước tiêu thụ. Đây được xem là chiêu mới của giới buôn lậu tân dược.Phát hiện thêm vụ việc vi phạm

Thuốc đặc trị sốt như tôm tươi?

Gần đây, hình thức tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tân dược đang bị lạm dụng, các đối tượng buôn lậu mượn chiêu này nhập khẩu và tiêu thụ thuốc ngay tại thị trường trong nước. Ông Trần Văn Kim, người từng phân phối thuốc tân dược tại TP.HCM cho biết: “Các mặt hàng mà giới buôn lậu thường thực hiện là dòng sản phẩm đặc trị về ung thư, tim mạch, huyết áp, tiểu đường... Đây là nhóm hàng có lượng tiêu thụ mạnh lại lãi lớn. Giá một viên thuốc có khi lên tới mấy triệu đồng, nếu không có thuế và các loại phí, thủ tục... thì họ thu lãi khủng. Do vậy, nhiều người bất chấp để buôn lậu, nhất là trong thời điểm hiện nay”.

Được sự giới thiệu của ông Kim, PV liên lạc với nhân vật tên Hoàng (quận Bình Tân, TP.HCM). Biết PV có nhu cầu nhập lậu thuốc ung thư, Hoàng nói ngay: “Đã có công ty đứng ra làm pháp nhân để nhập thuốc chưa?”. PV lắc đầu, Hoàng nói ngay: “Vậy thì khó đó, còn phải làm nhiều thủ tục lắm thuốc mới về được Việt Nam. Thông thường thuốc nhập từ châu Âu, rồi chuẩn bị thời điểm để đưa hàng sang bên kia biên giới (Campuchia)... Lần đầu làm hàng mà không có ai quen thì khó lắm”.

7 thùng carton chứa 382kg thuốc tân dược với hàng chục loại thuốc đặc trị tiểu đường, huyết áp, tim mạch, suy thận bị phát hiện và bắt giữ ngày 4/6.

7 thùng carton chứa 382kg thuốc tân dược với hàng chục loại thuốc đặc trị tiểu đường, huyết áp, tim mạch, suy thận bị phát hiện và bắt giữ ngày 4/6.

Khi PV ngỏ ý muốn có công ty nhập khẩu thuốc tân dược, Hoàng khẳng định: “Cái đó khỏi lo, lấy công ty Đầu tư Dịch vụ Nguyên Ngọc ở quận 6 đi, chỗ đó tôi lo được”. Sau đó, Hoàng hẹn dịp khác bàn bạc cụ thể, vì “việc này không thể nói qua loa là xong được” và khẳng định, thuốc mà về đến Việt Nam là “sốt như tôm tươi”.

Xác minh về công ty Nguyên Ngọc, PV tìm thấy có một công ty mang tên TNHH Đầu tư - Dịch vụ - Sản xuất Nguyên Ngọc, địa chỉ số 1 Phú Lâm, phường 9, quận 6. Tuy nhiên, công ty này cũng từng “dính phốt” về buôn lậu thuốc tân dược. Theo thông tin PV có được, năm 2015, công ty này đã nhập lậu 7 loại thuốc tân dược đặc trị các căn bệnh hiểm nghèo với trị giá gần 3 tỷ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, công ty Nguyên Ngọc đã khai số hàng nói trên là hộp khuôn đúc bằng sắt dùng cho máy ép nhựa với số lượng 104 cái, trọng lượng gần 300kg. Vụ việc bị phát hiện và bắt giữ khi công ty đang làm thủ tục lấy hàng từ kho tại chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Từ thông tin này, PV cho rằng, có thể Hoàng có mối liên hệ với Nguyên Ngọc hoặc biết công ty đã có “vết đen” nên dựa vào đó để “nổ”?

Lũng đoạn thị trường

Ông Kim cũng cho biết: “Hiện nay, đường hàng không đang được chọn làm đường vận chuyển thuốc tân dược từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục tạm nhập. Khi thông quan, họ sẽ thuê người vận chuyển đến các cửa khẩu giáp với Campuchia rồi tìm cách đưa thuốc trở lại nội địa tiêu thụ. Do vậy, khi bị phát hiện và bắt giữ thì rất khó bắt được ông trùm đứng phía sau."

Sau khi tập kết về các kho trót lọt, hàng sẽ được xé lẻ và tại trung tâm thuốc tân dược ở quận 10 và các điểm khác ở vùng ven TP.HCM và đưa đi các tỉnh. Khi ra thị trường chợ đen, giá thuốc đặc trị rẻ hơn nhiều so với các nhà thuốc của bệnh viện.

Ông Phạm Tấn Chiến, Tổng giám đốc một DN phân phối tân dược tại TP.HCM cho rằng: “Hình thức này giới buôn lậu mới sử dụng gần đây. Nếu không có biện pháp ngăn chặn và xử lý mạnh tay thì thị trường tân dược sẽ bị thao túng và lũng đoạn bởi một nhóm người. Đó là hình thức cạnh tranh không lành mạnh, giết chết các doanh nghiệp làm ăn chân chính”.

Ông Trịnh Hoàng Long, đội Tổng hợp, chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cho biết: “Các đối tượng lợi dụng đường biên mậu giữa Việt Nam và Campuchia để buôn lậu tân dược. Thời gian qua, lực lượng hải quan đã tích cực kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện nhiều vụ buôn lậu theo hình thức này. Hiện các tuyến đường biên giới đường bộ ở Tây Ninh, Bình Phước, An Giang... đang được các đối tượng chọn để thực hiện buôn lậu...”.

Theo đó, tài xế Cao Hiện Hữu chở 41 thùng thuốc tân dược vào kho ở số 448, đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM. Ngay lập tức hàng chục trinh sát đã ập vào bắt quả tang và phát hiện số hàng nói trên là thuốc trị ung thư và tiểu đường, trọng lượng gần 1 tấn, ước khoảng 5 tỷ đồng.

Qua xác minh, lô hàng có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó làm thủ tục tái xuất sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tuy nhiên, các đối tượng buôn lậu đã chuyển sang một xe khác rồi vận chuyển về TP.HCM qua đường mòn của huyện Bên Cầu (Tây Ninh). Lô hàng này là của công ty CP Giao nhận vận tải Con Ong (39B, Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM).

Đáng nói, trước đó, chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng phát hiện lô hàng là máy chụp CT cắt lớp đã qua sử dụng (nhưng khai báo mới 100%, có xuất xứ Nhật Bản nhằm trốn tránh việc xin giấy phép) gồm 10 kiện hàng, có giá ước khoảng 3,2 tỷ đồng. Số hàng này cũng do công ty Con Ong đã nhập khẩu với phương thức tạm nhập, sau đó tái xuất sang Campuchia.

Phát hiện thêm vụ việc vi phạm

Ngày 4/6, sau khi làm xong thủ tục đối với lô hàng thuốc tân dược nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, tài xế xe tải BKS BS54Y-2321 tiến thẳng về cửa khẩu Bình Hiệp (Long An) rồi dừng xe và cho bốc hàng cất vào phòng cầu thang của cửa khẩu này. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện 7 thùng carton chứa 382kg thuốc tân dược với hàng chục loại thuốc đặc trị tiểu đường, huyết áp, tim mạch và suy thận.

Thanh Tùng

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/dung-chieu-tam-nhap-tai-xuat-gioi-buon-lau-tan-duoc-thu-lai-khung-a192906.html