Đừng để mất Tết vì tai biến, liệt người

Vì mải mê chuẩn bị để có một cái Tết trọn vẹn nhiều bác trung niên, cao tuổi đã lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Thậm chí nhiều người xem thường các dấu hiệu, triệu chứng cảnh báo tai biến liệt người và bỏ qua cơ hội “vàng”, thời gian “vàng” điều trị căn bệnh nguy hiểm này.

Mất Tết vì tai biến, liệt người

Ngày 30 Tết năm ngoái, bác Lê Thái Hoàng (60 tuổi ở Hà Đông) nhập viện 103 khi có dấu hiệu của tai biến mạch máu não. Biểu hiện nói chuyện ú ớ khi dậy sớm để chuẩn bị tất niên, may mắn được người nhà đưa vào viện cấp cứu kịp thời nên không mất mạng. Trường hợp bác Hoàng là rất may mắn vì bị di chứng nói ngọng mà không bị liệt người, liệt cơ hay rối loạn tâm thần. Nhưng cả nhà bác Hoàng đã mất Tết vì bác phải nằm viện điều trị.

Mải lo Tết nhiều người đã xem thường triệu chứng tai biến, liệt người

Theo lời bác Hoàng, mấy ngày đi biếu quà Tết phải ngồi xe liên tục, bác cũng thấy mệt, thường xuyên đau đầu, tay trái thi thoảng lại bị tê lúc lâu. Vốn bị huyết áp cao, mỡ máu cao nhưng uống thuốc rất đều nên bác chủ quan không đi khám lại. Cứ khi nào mệt, đau đầu không chịu nổi bác lại tự uống một viên giảm đau rồi nằm nghỉ. “Ai ngờ sáng 30 Tết, lúc dậy sớm để cùng cả nhà làm tất niên tự dưng lại ú ớ không nói được, nghe thấy vợ hỏi mà không trả lời được, rồi xỉu dần xỉu dần và không biết gì nữa. Lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện, con cháu có mặt đầy đủ xung quanh. Hỏi mới biết là mình bị xỉu, gia đình đưa vào viện, chụp chiếu thì biết là bị tai biến thể nhồi máu não” bác Hoàng kể lại khoảnh khắc trước “cửa tử” đúng ngày 30 Tết.

Tai biến, liệt người biến chứng của huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường ...

Khi bị huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường, thiếu máu não... lâu ngày sẽ làm thành động mạch bị xơ vữa, từ đó xuất hiện các cục máu đông. Cục máu đông ngăn cản dòng máu đến não gây ra thiếu máu não và làm người bệnh thấy bị đau đầu, chóng mặt, choáng váng. Khi cục máu đông bịt kín lòng mạch sẽ gây ra tai biến thể thiếu máu não cục bộ.

50% trường hợp tai biến dẫn tới tử vong, 9 trong 10 người sống sót chịu những di chứng nặng nề như liệt nửa người, liệt cơ, hay rối loạn tâm thần... Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mình khi mắc các bệnh trên nên chủ động phòng tai biến hơn chữa bệnh.

Bí quyết phòng tai biến, liệt người để Tết trọn vẹn niềm vui

Đối với người trung niên cao tuổi sức khỏe suy giảm, không nên quá gắng sức vào việc gì đó mà lơ là chủ quan tới sức khỏe của mình. Dù bận rộn nhưng phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, duy trì tập thể dục và không nên suy nghĩ lo lắng quá. Đặc biệt, người có sẵn các bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường, tim mạch, người đã từng bị tai biến... cần tìm những dược liệu tự nhiên giúp phòng ngừa tai biến, đột quỵ.

Hiện nay, Nattokinase là một loại enzym giúp làm tan cục máu đông phòng ngừa tai biến đươc các chuyên gia khuyên dùng. Hiểu được tầm quan trọng của Nattokinase dự án CNC.02.DAPT/2013 thuộc chương trình Quốc Gia đã nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm Minh Thông Vương giúp phòng ngừa tai biến. Ngoài KinaseZym chứa Nattokinase, Minh Thông Vương còn chứa hoa hòe hoàng liên giúp giảm xơ vữa động mạch ngăn ngừa cục máu đông mới hình thành, và đan sâm tăng cường máu tới não. Tất cả các thành phần này đều được trồng, lựa chọn, thu hái, chiết tách theo tiêu chuẩn khắt khe của một dự án cấp nhà nước.

Mặt khác, Minh Thông Vương sử dụng công nghệ nghiên cứu bào chế viên bao kháng dịch vị giúp ổn định hàm lượng, hoạt lực của Nattokinase cùng tất cả các thành phần. Từ đó, chất lượng của sản phẩm luôn luôn ổn định và mang lại hiệu quả trong phòng ngừa tai biến.

Người trung niên, cao tuổi bị huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường hay đã từng bị tai biến nên sử dụng 4 viên Minh Thông Vương/ ngày. Sau thời gian đầu, người bệnh sẽ giảm thấy nhẹ đầu, ngủ ngon hơn hay giảm triệu chứng đau đầu chóng mặt nhờ cục máu đông được “dọn dẹp” và máu tới não được lưu thông dễ dàng. Tiếp tục dùng lâu dài sẽ giúp ổn định huyết áp và phòng ngừa tai biến.

>> Tổng đài tư vấn sức khỏe: 0988 868 465 - Website: minhthongvuong.vn

>> Các bác trung niên, cao tuổi bị huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường, hút thuốc nhiều muốn tìm mua sản phẩm phòng tai biến để Tết vui trọn vẹn TẠI ĐÂY

>> Những người con đang trăn trở tìm cách giúp CHA, MẸ bị huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu dường, thiếu mãu não muốn phòng tai biến để Tết vui trọn vẹn tham khảo TẠI ĐÂY

Âu Giang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/dung-de-mat-tet-vi-tai-bien-liet-nguoi-c41a490906.html