Dựng đền thờ Quang Trung gần gò Ðống Ða

Ðền thờ Vua Quang Trung có quy mô hai tầng, tầng một hơn 700 m2 làm khu trưng bày, tầng hai là nơi thờ có diện tích 320 m2. Công trình cao 13,7 m, thấp hơn 0,2 m so với chiều cao tượng đài. Dự án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, với các hạng mục tôn tạo khu tượng đài Vua Quang Trung, xây đền thờ, hệ thống tường rào, nhà vệ sinh... Hiện Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố về phương án kiến trúc đền thờ Vua Quang Trung.

Thu hồi đất làm trường học

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hai Bà Trưng tiến hành thu hồi ba ô đất tại khu vực Nhà máy rượu Hà Nội tại số 94 phố Lò Ðúc và Nhà máy Dệt kim Ðông Xuân tại số 67 phố Ngô Thì Nhậm để xây dựng thêm trường học, phục vụ việc tách Trường THCS và Tiểu học Lê Ngọc Hân; xây dựng Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm; mở rộng sân, vườn Trường mẫu giáo Chim Non và thi công đường Thi Sách kéo dài. Thành phố giao UBND quận Hai Bà Trưng làm chủ đầu tư các dự án trên. Từ nay đến ngày 24-8 tới, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện với UBND thành phố.

Xây nhà cho giãn dân phố cổ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư dự án Xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. Khu giãn dân gồm 16 tòa nhà cao từ tám đến chín tầng, khu nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, vườn hoa... Dự án được thực hiện từ năm 2014 đến 2017. Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.900 tỷ đồng. Theo quy hoạch, đề án giãn dân phố cổ được triển khai thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn I sẽ thực hiện từ quý II-2013 đến quý IV-2016, di chuyển 1.500 hộ dân. Giai đoạn II, từ năm 2016 đến năm 2020 sẽ dành khoảng 30 ha đất thực hiện xây dựng nhà ở và di chuyển hơn 5.000 hộ dân.

Lắp loa tuyên truyền tại năm nút giao thông

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP Hà Nội) đang thí điểm lắp đặt loa tuyên truyền Luật Giao thông tại năm ngã tư: Thái Hà - Chùa Bộc; Nguyễn Chí Thanh - Láng; Phạm Hùng - Xuân Thủy; Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ và Pháp Vân - Giải Phóng. Hằng ngày, trong thời gian một tiếng của hai khung giờ cao điểm sáng và chiều, loa sẽ phát những nội dung cơ bản nhất của Luật Giao thông đường bộ và các quy tắc bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Nội dung tuyên truyền được thay đổi hằng tuần, trong đó có cập nhật thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất về Luật Giao thông, những chủ trương, chính sách mới. Sau nửa tháng, việc thí điểm này được rút kinh nghiệm và nhân rộng ra 16 nút giao thông, cửa ngõ ra vào thành phố.

Thêm cầu vượt qua phố Trần Quang Khải

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thống nhất triển khai việc xây dựng cầu vượt kết cấu thép có kết hợp cho người đi bộ bắc qua phố Trần Quang Khải, nối phố Trần Nguyên Hãn và phố Chương Dương Ðộ. Cầu rộng 7 m, dài 312,85 m. Tại hai đầu cầu, góc đường Chương Dương Ðộ và Trần Nguyên Hãn sẽ thiết kế cầu thang cho người đi bộ lên, xuống. Việc xây dựng cầu dự kiến sẽ triển khai ngay trong tháng 8 này và hoàn thành vào đầu năm 2014.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/hanoi/tin-moi-nhan/item/20926202-.html