Đụng độ tiếp diễn ở Giê-ru-xa-lem

Theo Roi-tơ, ngày 21-7, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình Pa-le-xtin và các lực lượng an ninh I-xra-en lại bùng phát ở khu Bờ Tây và Giê-ru-xa-lem làm ít nhất ba người Pa-le-xtin chết và hàng chục người bị thương. Đụng độ xảy ra sau khi căng thẳng gia tăng do I-xra-en triển khai các biện pháp an ninh mới tại khu đền thờ Hồi giáo An Ác-xa ở Giê-ru-xa-lem nhằm hạn chế sự qua lại của các tín đồ Hồi giáo, trong đó có việc lắp đặt các cổng từ an ninh tại lối vào đền thờ Hồi giáo này.

* Cùng ngày, Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát tuyên bố ngừng mọi liên lạc với giới chức I-xra-en, cho đến khi Chính phủ Ten A-víp dỡ bỏ các biện pháp an ninh tại khu đền thờ An Ác-xa. Tổng thống Pa-le-xtin cáo buộc I-xra-en lấy danh nghĩa biện pháp an ninh để kiểm soát đền thờ An Ác-xa.

* Ngày 21-7, Ai Cập kêu gọi I-xra-en ngay lập tức dừng mọi hành vi bạo lực chống lại người Pa-le-xtin ở Giê-ru-xa-lem. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã bày tỏ quan ngại trước những hậu quả từ hành động làm leo thang căng thẳng của I-xra-en chung quanh đền thờ Hồi giáo An Ác-xa.

* Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập (AL) A.Ghê-ít lên án việc I-xra-en sử dụng vũ lực chống lại người Pa-le-xtin tại Giê-ru-xa-lem và chung quanh đền thờ Hồi giáo An Ác-xa. Theo ông Ghê-ít, các biện pháp an ninh của I-xra-en đã và đang ngăn cản người Hồi giáo tới cầu nguyện tại đền thờ An Ác-xa. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp và yêu cầu I-xra-en ngừng sử dụng vũ lực cũng như tuân thủ Luật nhân quyền quốc tế.

* Ngày 21-7, Bộ Ngoại giao Cô-oét ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các hành động của I-xra-en chống lại các tín đồ Hồi giáo Pa-le-xtin tại Giê-ru-xa-lem, đồng thời kêu gọi Ten A-víp mở cửa hoàn toàn nhà thờ Hồi giáo An Ác-xa cho người Hồi giáo tới cầu nguyện.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33552002-dung-do-tiep-dien-o-gie-ru-xa-lem.html