Dùng lưới rùng 'quét' biển tìm kiếm thi thể học sinh bị đuối nước

Sau khi Yến bị đuối nước, chính quyền địa phương đã phải huy động đội kéo lưới rùng kéo trên vùng biển gần bờ mới tìm kiếm được thi thể nạn nhân.

Chiều ngày 30/6, thông tin từ UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến 1 học sinh thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là em Phạm Thị Yến (SN 2003, hiện là học sinh lớp 8 tại một trường THCS tại tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, nhân dịp nghỉ hè Yến được gia đình ở Đồng Nai đã cho em về thăm quê, tại xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Chiều ngày 30/6, em Yến cùng một số người bạn trong thôn Phú Liên rủ nhau ra biển để tắm.

Chính quyền địa phương phải huy động đội kéo lưới mới tìm kiếm được thi thể học sinh bị đuối nước.

Khoảng 16h45’, những người bạn đi cùng không thấy Yến đâu mới hốt hoảng kêu cứu. Thời điểm em Yến bị đuối nước có một em nhỏ trong nhóm cũng bị đuối nước, tuy nhiên em này đã được một số thanh niên tắm cùng cứu sống.

Nhận được tin báo, UBND xã Quỳnh Long đã huy động nhiều thợ lặn, và đội kéo rùng (lưới kéo ngư dân dùng đánh bắt hải sản gần bờ - PV) của thôn Phú Liên tiến hành tìm kiếm và cứu nạn học sinh này. Tuy nhiên do thời tiết biến động, đúng lúc thủy triều đang lên nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Đến 18h45 cùng ngày, người dân dùng lưới kéo rùng vớt được nạn nhân tuy nhiên được xác định tử vong trước đó. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện UBND xã Quỳnh Long đã xuống động viên và thăm hỏi gia đình bị nạn.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/dung-luoi-rung-quet-bien-tim-kiem-thi-the-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-d17338.html