Dừng miễn giảm thuế từ đầu năm 2010

(ANTĐ) - Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng, nên có gói kích cầu thứ hai song phải ở mức độ khác so với gói kích cầu thứ nhất.

- Bộ trưởng có thể nói rõ hơn về đề xuất dừng miễn giảm thuế từ đầu năm 2010? - Như báo cáo Chính phủ đã trình bày, cuối năm 2009, kinh tế có phục hồi nên mới đề xuất với Quốc hội dừng miễn giảm thuế nói chung từ đầu năm 2010. Thế nhưng, năm ngoái Chính phủ có giãn thuế 6 tháng nên có những khoản thuế đã giãn cộng với thuế phải nộp trong năm 2010 thì có những thời điểm doanh nghiệp phải nộp lớn quá nên mới trình Quốc hội cho giãn 3 tháng để doanh nghiệp chủ động hơn trong nộp thuế. - Dưới góc độ quản lý tài chính, Bộ trưởng có thể đánh giá hiệu quả gói kích cầu thứ nhất? - Kích cầu của Chính phủ có nhiều kênh. Có thể trực tiếp từ ngân sách hoặc từ tín dụng. Tựu trung, giai đoạn khó khăn nhất của suy giảm đã vượt qua và giờ đang phục hồi. Tăng GDP quý I chỉ ở mức 3,1%, quý II tăng lên 4,46%, quý III 5,76%... Tăng trưởng trở lại như vậy chính là nhờ tác động tổng thể của gói kích cầu. - Như vậy, theo Bộ trưởng, có nên tiếp tục tung ra gói kích cầu thứ hai? - Kinh tế phục hồi rồi nhưng chưa thể lấy lại đà tăng trưởng cao như trước kia. Năm 2009, GDP tăng 5,2%, năm 2010, Chính phủ đề xuất 6,5%. Các mức này còn cách khá xa so với mức đề ra trước đây lên tới 7,5-8%. Vì vậy, vẫn nên duy trì kích cầu để kích thích nền kinh tế song mức độ phải khác không giống như lúc kinh tế suy giảm. Chính vì thế, Bộ Tài chính mới có đề xuất không miễn giảm thuế nữa. Hỗ trợ lãi suất cũng phải khác. Hỗ trợ cho dự án đầu tư, bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư sản xuất, mua sắm máy móc, thiết bị, tài sản cố định... nên duy trì bởi có tác động lâu dài tới nền kinh tế, giúp từng bước tái cơ cấu nền kinh tế. Trong khi đó, hỗ trợ ngắn hạn nên dừng. - Bộ trưởng đánh giá thế nào về ý kiến chỉ tiêu lạm phát 7% là quá thấp? - Phải tính toán, theo dõi rất kỹ lạm phát. Nếu lạm phát cao quá thì ý nghĩa về tăng trưởng kinh tế hay xóa đói giảm nghèo giảm đi nhiều. Mục tiêu của Chính phủ là phải ngăn ngừa lạm phát tăng cao trở lại. Đó luôn là mối quan tâm thường trực trong điều hành của Chính phủ. - Xuất khẩu năm 2009 giảm mạnh, vậy chỉ tiêu tăng tới 6% có quá tầm? - Năm 2009 dù có nhiều khó khăn nhưng lượng xuất khẩu vẫn tăng. Tổng kim ngạch giảm chủ yếu do giá hạ. Sang năm kinh tế thế giới phục hồi, giá các nguyên vật liệu có thể nhích lên. Tính toán kỹ thì mức 6% là khả thi.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60213&channelid=3