'Dung nhan' con rồng ở Thanh Hóa được dân mạng ví như... hải cẩu

Sau khi báo chí phản ánh về hình ảnh hai con rồng được trồng bằng cây xanh ở Thanh Hóa bị nhiều người ví như hải cẩu, đồng thời so sánh với những con rồng được làm bằng hoa, cây cảnh ở một số nơi trên đất nước… chiều nay (16.1), phóng viên Dân Việt đã tìm đến gặp chủ nhân của đôi rồng này.

Con rồng cảnh được trồng bằng cây xanh có chiều dài 40 mét.

Ông Hoàng Văn Thông - Giám đốc Bảo tàng Hoàng Long (Thanh Hóa), là chủ nhân của đôi rồng bằng cây cảnh nêu trên cho biết: Cách đây 1 năm, ông có ý tưởng tạo hình một đôi rồng chầu nhau trước Bảo tàng Hoàng Long, đồng thời cũng là hàng rào của khu bảo tàng này. Vì vậy, ông Thông đã bỏ tiền ra mua hơn 4.000 cây xanh lá nhỏ từ Nam Điền (Nam Định) về trồng, tạo hình rồng. “Với ý tưởng sẽ tạo hình nghệ thuật từ cây xanh thành một đôi rồng từ thời nhà Lê, tôi đã mua cây xanh về trồng, tạo hình cho nó. Tuy nhiên, đến nay tác phẩm này chưa hoàn thiện, nên nhiều người nhìn vào chưa hình dung ra đó là đôi rồng” - ông Thông nói.

Bảo tàng Hoàng Long, nơi có hai con rồng được trồng bằng hơn 4.000 cây xanh.

Một thanh niên thích thú chụp hình bên con rồng cảnh.

Cũng theo chủ nhân của Bảo tàng Hoàng Long, đôi rồng cây xanh này được ông tạo hình một con dài 40 mét, 1 con dài 37 mét. Đầu rồng cao tới 6 mét, thân và vây rồng uốn lượn theo chiều dài của hàng rào.

Thân rồng cảnh.

Khi được hỏi về việc một tờ báo điện tử đăng tải bài viết kèm hình ảnh đầu rồng này, sau đó nhiều người đã ví von đôi rồng ấy giống như hải cẩu, ông Thông bày tỏ: “Việc người dân bình luận, ví von như thế nào là quyền của mọi người. Tuy nhiên, vì sao để nhiều người bình luận về đôi rồng ấy như con hải cẩu, hay con gì gì đấy, là do một người nào đó (có thể là du khách tham quan Bảo tàng) thiếu kỹ năng chụp hình, nên đã chụp thẳng đầu rồng rồi đưa lên mạng thôi. Đây là tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thiện, nên mọi người cũng không nên đánh giá vội vàng. Bởi lẽ, hiện nay hai con rồng được trồng bằng cây xanh này đang thiếu tai, bờm, mắt, râu… do cây chưa phát triển kín được để tạo hình theo ý tưởng, mà cần phải có thời gian”.

Do chưa hoàn thiện, vì cây chưa phát triển hết, nên con rồng đang thiếu nhiều chi tiết.

Con rồng bên trái cổng Bảo tàng Hoàng Long.

Con rồng bên phải cổng Bảo tàng Hoàng Long.

Con rồng được chụp hình theo góc trực diện, giống như một du khách đã chụp, khiến dân mạng ví như con hải cẩu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dung-nhan-con-rong-o-thanh-hoa-duoc-dan-mang-vi-nhu-hai-cau-739058.html