Dùng nhung sao cho tốt

Dùng nhung không đúng bệnh, sai liều lượng có thể làm toàn thân bị co giật, nóng rát ngực, liên tục đổ mồ hôi...

Nhiều quý ông tin tưởng lộc nhung có tác dụng tráng dương bổ thận, sinh tinh ích huyết nên thường tìm mua để sử dụng. Trên thị trường, lộc nhung thường được bán ở dạng thái lát phơi khô hoặc huyết nhung (hứng lấy từ sừng non mới mọc của hươu đực). Kết quả nghiên cứu từ việc sử dụng các chế phẩm của nhung cho thấy tăng sức khỏe cơ thể của cả nam và nữ, giảm mệt của tim, cải thiện bộ máy tiêu hóa tạo cảm giác khoan khoái, thèm ăn, ăn ngon miệng, ngủ tốt hơn, nâng cao tính miễn dịch của cơ thể, giúp các vết thương chóng lành và tăng cường sinh lực, bổ toàn thân. Theo y học cổ truyền, lộc nhung có vị ngọt, tính ôn, tác dụng sinh tinh, bổ tủy, ích huyết, chữa nam giới hư nhược, thận hư tinh kém, hoạt tinh, hoa mắt, đau lưng, liệt dương, tiểu đục, phụ nữ bị bạch đới, khí hư, kinh nguyệt không đều, tinh huyết khô kiệt, vô sinh. Về cách dùng: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 20-30 giọt trước các bữa ăn. Nếu là nhung thái lát mỏng phơi khô thì mỗi ngày 10 g hòa với mật ong, hấp cách thủy rồi ăn trong ngày. Nếu dùng dạng bột nhung thì mỗi ngày 1 g, chia 2 lần uống trong ngày. Có thể sử dụng thêm vài vị thuốc khác như hoài sơn (10 g), bạch truật (12 g), đậu ván trắng (12 g), sắc lấy khoảng 300 ml nước rồi hòa với mật ong và nhung, uống 2-3 lần/ngày trong khoảng 2-3 tuần sẽ chữa suy dinh dưỡng, còi xương, chậm lớn. Nam giới còn dùng dạng ngâm rượu (40 g nhung ngâm trong 1 lít rượu ngon, khoảng một tuần sau uống mỗi ngày 10-20 ml). Để chữa di tinh, liệt dương có thể ngâm thêm nhân sâm, thục địa, câu kỷ tử mỗi loại 20 g. Lộc nhung đúng là tốt, tuy nhiên những người bị nóng trong người do âm hư sinh nội nhiệt (người gầy, hay sốt về chiều, môi khô, miệng khát, táo bón, tiểu ít và đỏ), người bị huyết áp cao, tì vị hư hàn hay bị tiêu chảy, người hẹp van tim, có độ đông máu cao và những người viêm thận nặng thì không nên dùng, ngoại trừ khi thật cần thiết và cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi sử dụng. Nhung rất bổ do đó cũng không nên dùng lâu và dùng liều cao. Dùng không đúng bệnh, không đúng liều lượng có thể làm toàn thân bị co giật, nóng rát ngực, liên tục đổ mồ hôi... Trên thị trường cũng có nhung giả mạo. Để biết nhung thật, sơ bộ có thể xem chỗ mặt cắt. Mặt cắt nhung thật sạch, trắng, có lỗ nhỏ như tổ ong, rìa ngoài không có chất xương, mùi tanh, vị mặn và giá cũng không rẻ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100418121930336p0c1050/dung-nhung-sao-cho-tot.htm