Dùng súng điện hù dọa rồi dùng dao đâm chết nạn nhân

Sau cuộc ẩu đả vì nạn nhân từng đánh anh trai mình, hung thủ đã bỏ về nhà lấy súng điện và dao rồi quay lại đoạt mạng người.

Theo tin tức trên báo Công lý, sau khi được cơ quan chức năng và gia đình vận động, chiều tối 31/8, Võ Thành Kha (26 tuổi, ở xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) đã ra đầu thú về hành vi Giết người.

Báo Công an nhân dân cũng đưa tin, trước đó, vào khoảng 19h ngày 30/8, Kha đang uống rượu cùng một số người quen khác tại ấp Tân Lộc (huyện Trảng Bàng). Một lúc sau, anh Võ Hùng L. (37 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng) đến tham gia nhậu cùng.

Hung thủ Võ Thành Kha và tang vật vụ án.

Tại cuộc nhậu, Kha nhắc đến việc L. từng đánh anh trai mình tên Võ Quốc Toản. Sau một hồi nói chuyện, Kha và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả nhưng đã được mọi người kịp thời can ngăn.

Sau đó, L đi vào trong còn Kha tức giận bỏ về nhà lấy dao, súng điện rồi quay trở lại hù dọa nạn nhân. Hai người tiếp tục xảy ra xô xát, bất ngờ Kha rút dao đâm nhiều nhát vào người anh L.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đưa anh L. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Kha đã bỏ lại hung khí, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Trảng Bàng đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đến nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm. Qua truy xét, trinh sát phát hiện Kha đến nhà người thân ở Gò Dầu lẩn trốn, nên phối hợp cùng gia đình động viên đưa đối tượng ra đầu thú.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video tin tức xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dung-sung-dien-hu-doa-roi-dung-dao-dam-chet-nan-nhan-a160269.html