Đừng tuyệt vọng vì ung thư

"Trong khoảng 150.000 người mới mắc và 75.000 người chết vì ung thư ở Việt Nam mỗi năm, có khoảng 1/3 bệnh nhân có thể dự phòng được và 1/3 bệnh nhân có thể chữa được nếu phát hiện kịp thời".

Đó là thông tin Ths. Thân Văn Thịnh (Bệnh viện Ung bướu Hà Nội) cho biết tại buổi tọa đàm “Ung thư không phải dấu chấm hết”do Hội Nội khoa Việt Nam phối hợp với CLB “Cuộc chiến ung thư” và Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI tổ chức chiều 12-8 tại Hà Nội.

Trong báo cáo khoa học “Những tiến bộ trong điều trị ung thư hiện nay”, Ths.BS Thân Văn Thịnh đã mang đến nhiều phương pháp điều trị ung thư tiên tiến trên thế giới và tại Việt Nam, mở ra hy vọng sống mới cho những người mắc căn bệnh hiểm nghèo, khi ở nhiều nước phát triển đã chữa khỏi 70% bệnh ung thư.

GS.TS. Đào Văn Phan nhấn mạnh vai trò của thảo dược thiên nhiên trong điều trị ung thư

Bên cạnh các phương pháp điều trị ung thư truyền thống như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, những năm gần đây, ngành y tế cũng đã có các bước tiến mạnh mẽ: Nghiên cứu và ứng dụng thành công thuốc điều trị đích nhằm giảm liều và tác dụng phụ trong điều trị hóa chất; các phương pháp xạ trị từ bên trong ít gây tổn thương tế bào lành; các phương pháp phẫu thuật nội soi hạn chế kích thước vết mổ, hạn chế chảy máu, giúp phục hồi nhanh; phẫu thuật bảo tồn trong điều trị ung thư vú...

Đặc biệt, liệu pháp miễn dịch là một phương pháp điều trị hoàn toàn mới với kỹ thuật kích thích hệ thống miễn dịch của người bệnh để tấn công lại các tế bào, khối u ác tính mà vẫn bảo vệ được tế bào lành; sử dụng hormon để làm chậm hoặc ngăn chặn sự phát triển của ung thư vú hoặc ung thư tiền liệt tuyến.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm điều trị thực tế, Ths. Thân Văn Thịnh cho biết, điều trị đích là phương pháp mới nhất nhưng không phải bệnh nhân ung thư nào cũng có thể được điều trị vì không phù hợp. Có bệnh nhân đã mua thuốc tới 40 triệu đồng/tháng nhưng không hiệu quả vì không phải loại ung thư có thể điều trị đích.

Những năm gần đây, nhiều nơi đã sử dụng phương pháp điều trị bằng tế bào gốc. Tuy nhiên, việc này chỉ điều trị chủ yếu cho những bệnh nhân về máu. “Bởi vậy, có bệnh nhân bị ung thư đã lặn lội vào tận miền Trung để được điều trị bằng tế bào gốc mà vẫn “tiền mất tật mang.”- Ths. Thân Văn Thịnh lưu ý.

Điều quan trọng để việc điều trị ung thư hiệu quả, hạn chế tử vong, theo Ths. Thân Văn Thịnh là cần phải tuyên truyền dự phòng ung thư tới mọi người dân và thầy thuốc, phối hợp và xây dựng chiến lược phòng chống ung thư phù hợp, có hiệu quả.

GS.TS. Đào Văn Phan – nguyên Trưởng Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội cũng đem đến những thông tin khoa học mới nhất về “Vai trò của thảo dược trong hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư”. GS. Đào Văn Phan phân tích tầm quan trọng của các thảo dược truyền thống trong hỗ trợ điều trị ung thứ và nhấn mạnh hiệu quả của các hoạt chất quý được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên như Curcumin (Nghệ), Fucoidan (Rong nâu), NotoGinseng (Tam thất) trong hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư.

Theo GS. Đào Văn Phan “gốc tự do, chất oxy hóa trong cơ thể sẽ phá hoại tế bào, gây đột biến gen và là nguồn gốc phát sinh ung thư. Curcumin, Fucoidan, NotoGinseng đều là những chất chống oxy hóa mạnh, tiêu diệt các gốc tự do để dự phòng ung thư, đồng thời có tác dụng nâng cao thể trạng, ức chế phân bào, ức chế tạo mạch mới, tăng cường miễn dịch, giảm bớt tác dụng phụ trong quá trình hóa xạ trị. Ba chất này gần tương tự nhau, khi dùng trong cùng một phức hệ sẽ hiệp đồng tác dụng, mang lại hiệu quả vượt trội so với việc sử dụng riêng lẻ”.

Các phương pháp hiện đại và thảo dược thiên nhiên giúp bệnh nhân ung thư cải thiện chất lượng sống

Các hoạt chất quý giá này đã được TS. Hà Phương Thư – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu, bào chế và tích hợp trong hệ dẫn thuốc FGC– một thành tựu mới trong nghiên cứu về dược liệu. Nghiên cứu hoạt tính sinh học của CumarGold Kare trên tế bào ung thư và các động vật thí nghiệm tại Học viện Quân Y đã cho thấy hiệu quả trong việc ức chế khối u phát triển, tăng tỉ lệ sống sót và tăng cường đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu so với nhóm chuột chứng.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, chị Trần Thị Cẩm Bào - bệnh nhân đã có 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú cho biết chị sống khỏe mạnh sau bạo bệnh chính là nhờ tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị của bác sỹ, kết hợp sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược để nâng cao thể trạng, giảm bớt tác dụng phụ sau mỗi đợt hóa trị.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia và cả các bệnh nhân ung thư đang sống khỏe mạnh cũng chia sẻ về các vấn đề về dinh dưỡng, cách kiểm soát các cơn đau và những bệnh mắc kèm, kiểm soát những biến chứng khi dùng thuốc, liệu pháp tâm lý, cách chăm sóc vết loét, hoại tử cũng như việc sử dụng morphin trong chăm sóc giảm đau và cân nhắc việc dừng điều trị ung thư...

Thanh Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/dung-tuyet-vong-vi-ung-thu-453574/