Đứng vệ sinh bên đường ray xe lửa, người đàn ông bị tàu cán tử vong

Vào lúc 18h30 phút ngày 18-6 đã xảy ra một vụ tai nạn trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn thuộc địa phận TP biên Hòa- Đồng Nai khiến một người đàn ông bị tàu cán tử vong trên đường ray.

Nạn nhân là ông Đinh Trọng Tráng (56 tuổi, quê tỉnh Hà Nam, HKTT tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Minh).

Theo một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên ông Tráng từ trên đường Phạm Văn Thuận thuộc địa bàn phường Trung Dũng - TP Biên Hòa bước xuống khu vực sát đường ray xe lửa sát ngã tư giao nhau với đường bộ trước khách sạn 57 thuộc km 1696 + 500 để vệ sinh.

Khi ông Tráng vừa xuống thì cũng lúc này đoàn tàu SE 5 chạy hướng Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh đang lao tới và cuốn ông Tráng vào gầm tàu sau đó kéo lê khoảng trên 50m trên đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau đó, đoàn tàu đã dừng lại và bảo vệ tàu phối hợp với Cảnh sát giao thông và Công an địa phương xử lý hiện trường. Đến 19h30’ hiện trường mới được giải tỏa.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/dung-ve-sinh-ben-duong-ray-xe-lua-bi-tau-can-tu-vong-446102/