Dùng xuồng tự chế, 1 người tử vong, 4 người mất tích tại Krông Nô

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người bị nạn do lật xuồng tự chế trên đoạn sông Krông Nô (Đắk Lắk) khi đang trên đường trở về nhà. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 4 người mất tích.

Vào sáng 13/7, một nhóm 9 người ngụ xã Đưng K’ Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), dùng xuồng tự chế di chuyển lên phía thượng nguồn sông Krông Nô, thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk để hái măng. Sau khi hái măng xong, có 7 người lên xuồng trở về nhà thì chẳng may xuồng bị lật, chỉ có 2 người bơi được vào bờ, còn 5 người mất tích.

Sau khi nhận được tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn H.Lạc Dương huy động lực lượng tìm kiếm những người bị nạn. Cảnh sát phòng cháy chữa và cứu hộ cứu nạn Lâm Đồng huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường. Đến 18h tối cùng ngày 13/7 mới tìm thấy 1 trong 5 người bị tai nạn lật xuồng trên sông Krông Nô được xác nhận danh tính là bà Cil Pam Karim (30 tuổi).

Công tác tìm kiếm người bị nạn đang tiếp tục được diễn ra. Ảnh: TH

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, danh sách các nạn nhân được xác định gồm: bà Cil Pam Krim (sinh năm 1987) đã tử vong. 4 nạn nhân mất tích đang được tìm kiếm: Cil Pam Ya Cơ (sinh năm 2008, con trai Krim), Cil Pam Ha Nick (sinh năm 2002, cháu trai Krim), Bon Niêng K’Yên (sinh năm 1993) Ktôn K’Đơn (sinh năm 1984). Tất cả các nạn nhân thường trú tại xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, riêng Ha Nick thường trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Hải Đăng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/dung-xuong-tu-che-1-nguoi-tu-vong-4-nguoi-mat-tich-tai-krong-no-d59502.html