Dụng ý của Nga khi cho biến thể mạnh nhất của 'xe tăng bay' tới Syria tham chiến

Nga tiếp tục triển khai loại vũ khí mới nhất là cường kích Su-25SM3 tới Syria, đây được coi là chiến lược khôn ngoan mà Nga luôn áp dụng, hay nói cách khác là 'một tên phóng trúng ba nhạn'

Truyền thông Nga ngày 16/9 đưa tin: Chiến đấu cơ cường kích mới nhất Su-25SM3, sẽ được triển khai tới Syria nhằm tăng cường thêm cho không quân nước này trong bối cảnh chống lại khủng bố IS.

Thực ra đây là chiến lược "một tên trúng ba nhạn" mà Nga luôn áp dụng từ ngay lúc đầu triển khai các loại vũ khí tới đây.

Khi triển khai những loại vũ khí mới nhất sang Syria, mục đích đầu tiên của Nga là tinh chỉnh vũ khí. Những kinh nghiệm chiến đấu thực tế sẽ giúp Nga hiệu chỉnh và hoàn thiện loại vũ khí mới.

Mục đích thứ 2 chính là dùng những vũ khí uy lực này để tiêu diệt phiến quân khủng bố IS, đồng thời qua đó gửi thông điệp cứng rắn tới phe đối lập đang được Mỹ hậu thuẫn tại Syria.

Và mục đích cuối cùng không ngoài sự quảng bá tính năng vũ khí tới khách hàng. Vũ khí chỉ thể hiện tốt tính năng qua kinh nghiệm trận mạc mới có thể hấp dẫn khách hàng.

Su-25SM3 là biến thể mới nhất trong gia đình Su-25. Nga mới hoàn thành những phiên bản đầu tiên vào giữa năm nay. So với các biến thể cũ Su-25SM3 sẽ khác biệt ở hệ thống kĩ thuật hàng không hiện đại, cũng như các loại vũ khí tấn công.

Các máy bay tấn công được trang bị hệ thống định vị và theo dõi mục tiêu PrNK-25SM-1 bao gồm các máy tính điện tử BTsU-25S, màn hình hiển thị đa nhiệm MFTsI-0332M và hệ thống hồ quang phác họa hình ảnh nhiệt SOLT-25.

Su-25SM3 được thay thế với một hệ thông liên lạc KSS-25 mới với các ăng-ten Banker-8-TM-1 và hệ thống tác chiến điện tử Vitebsk-2, nhằm bảo vệ máy bay khỏi nhiều vũ khí từ tên lửa vác vai như Stinger của Mỹ hoặc Verba của Nga, cũng như các hệ thống phòng không như Buk, Tor và Patriot.

Về vũ khí, Su-25SM3 có nhiều loại đáng chú ý như tên lửa dẫn đường bằng laze như kh-58USh, Kh-25ML AS-10 Karen và Kh-29L AS-14 Kedge, tên lửa dẫn đường bằng sóng vô tuyến như kh-29T/TD/TE và KAB-500S.

Ngoài ra, chiếc máy bay cũng sẽ có thể tấn công mục tiêu bằng các tên lửa dẫn đường tầm ngắn R-73 và pháo 9A623 30mm với cơ số đạn 250 viên.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/dung-y-cua-nga-khi-cho-bien-the-manh-nhat-cua-xe-tang-bay-toi-syria-tham-chien/741738.antd