Được gió phất cờ

Kết quả các cuộc họp cấp cao vừa qua của EU tuy chưa hẳn giúp giải quyết dứt điểm khủng hoảng nhưng cũng đủ để khối không còn là đối tượng bị chỉ trích và dạy bảo ở hội nghị lần này của G20. Đương nhiên là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong tư cách là Chủ tịch G20 cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đề cao vai trò cá nhân. EU và đặc biệt các thành viên của G7 không muốn để các nước đang phát triển và mới nổi có vai trò và ảnh hưởng ngày càng tăng trong G20. Cho nên ai cũng muốn tận dụng thiên thời đang có được để phất cờ trong chính nội bộ nhóm.

G20 đang có cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết để định hình và phát triển thành khuôn khổ diễn đàn được coi trọng nhất, có khả năng giải quyết những vấn đề thời sự cấp thiết của thế giới. Tăng trưởng bền vững, tạo việc làm, ổn định tài chính, an ninh năng lượng, môi trường sinh thái, công bằng xã hội, tạo dựng lòng tin... đều là những vấn đề mà kiến nghị giải pháp của G20 hợp lý và khả thi hơn cả. Hội nghị ở Cannes sẽ đạt bước tiến mới và biết đâu đấy có thể còn tạo được thêm gió cho G20 phất cờ.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111030/duoc-gio-phat-co.aspx