Được hỗ trợ giá vé, người dân vẫn tiếp tục dựng lán kêu gọi dừng thu phí cầu Bến Thủy

Sáng 9/12, nhiều người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục dựng lán, đậu xe hai bên đường để phản đối việc thu phí cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh).

Sáng 9/12 người dân vẫn tiếp tục ra đường dựng xe, dựng lán hai bên dọc đường quốc lộ 1A để phản đối thu phí BOT tại cầu Bến Thủy

Người dân cho rằng, họ không đi đường BOT, tại sao vẫn phải trả phí? Việc chặn xe, dựng lán phản đối phí đã diễn ra từ ngày 5/12 đến nay. Nhiều ngày qua, việc tập trung người, phương tiện chặn 2 đầu cầu Bến Thủy khiến giao thông trên tuyến đường này bị tê liệt. Để lưu thông được, người đi đường phải rẽ sang cầu Bến Thủy 2 mới có thể tiếp tục hành trình.

Ngày 5/12, sau khi nghe lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (Cienco 4) - chủ đầu tư BOT, báo cáo về công tác quản lý Trạm thu phí BOT Bến Thủy, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến: Đề nghị Tổng Công Cienco 4 có biện pháp, xem xét khôi phục lại việc bán vé tháng, quý cho nhân dân khu vực hai đầu cầu như trước đây để phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân.

Để thuận đường và đáp ứng nguyện vọng của dân, lãnh đạo Tổng công ty Công trình giao thông 4 – Cienco 4, chi nhánh tại TP.Vinh đã phát văn bản thông báo tiếp tục hỗ trợ tiền vé hàng tháng, vé quý cho các cá nhân, tổ chức đang sinh sống ở huyện Nghi Xuân và TP.Vinh.

Tuy nhiên, người dân huyện Nghi Xuân, TP.Vinh đã không đồng thuận, họ hứa chỉ dừng lại việc phản đối thu phí BOT khi mà công ty này phải di dời trạm thu phí này đến nơi khác hoặc miễn phí hoàn toàn cho họ… Như vậy đây là ngày thứ 6 liên tiếp người dân ra đường chặn hai đầu cầu để phản ứng.

Hai trạm thu phí Bến Thủy 1 và 2 thu cho nhiều dự án BOT như đường tránh TP Vinh (dài 25,8 km, tổng tiền đầu tư hơn 378 tỉ đồng); cầu Yên Xuân (tổng vốn đầu tư hơn 730 tỉ đồng); cầu quốc lộ 46 vượt đường sắt Bắc-Nam (435 tỉ đồng); dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn phía nam cầu Bến Thủy 2 tránh TP Hà Tĩnh (dài 35,1 km, tổng đầu tư 2.434 tỉ đồng); tiểu dự án cầu vượt quốc lộ 8B với quốc lộ 1A (156 tỉ đồng); dự án đầu tư và sửa chữa cầu Bến Thủy 1 (17,6 tỉ đồng)... Hợp đồng BOT cho cụm dự án này thì thu phí đến tháng 4/2041.

Một số hình ảnh PV Báo Infonet ghi lại:

Người dân dựng lán phía dưới cầu để phản đối thu phí

Dựng xe ô tô hai bên dọc đường quốc lộ, đoạn qua cầu Bến Thủy 1

Ô tô kéo dài hạng chục mét trên đường

Yêu cầu dừng thu phí BOT

Trương Hoa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/duoc-ho-tro-gia-ve-nguoi-dan-van-tiep-tuc-dung-lan-keu-goi-dung-thu-phi-cau-ben-thuy-post215826.info