Được hưởng án treo vì phạm tội ít nghiêm trọng

(PL)- TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa tuyên phạt Đoàn Thị Ngọc Mỹ chín tháng tù treo, thời gian thử thách 17 tháng về tội trộm cắp tài sản.

Theo tòa, Mỹ phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, tài sản trộm cắp cũng đã hoàn trả cho người bị hại, bản thân bị cáo có công ăn việc làm, không vi phạm trong thời gian tại ngoại nên tòa khoan hồng như trên.

Chiều 5-6, Mỹ chạy xe máy đến cửa hàng bán quần áo trên quốc lộ 13, phường 25 (quận Bình Thạnh) mua đồ. Lợi dụng sơ hở, Mỹ đã lấy chiếc iPhone 4 (trị giá 5 triệu đồng) để trên nóc tủ lạnh rồi ra tính tiền hai chiếc áo thun trị giá 250.000 đồng. Sau đó, Mỹ tiếp tục chạy xe đến cửa hàng quần áo trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây (quận Thủ Đức) để mua hai chiếc quần jean nam. Do nghi ngờ Mỹ trộm cắp tài sản nên chủ tiệm đã gọi điện thoại báo công an bắt.

VŨ KIỀU

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20131025112818527p1063c1016/duoc-huong-an-treo-vi-pham-toi-it-nghiem-trong.htm