Đuổi 6 tàu cá Trung Quốc xâm phạm sâu vùng biển Việt Nam

Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Quảng Bình vừa đẩy đuổi 6 tàu cá cùng 24 ngư dân Trung Quốc đang đánh cá, xâm phạm sâu vào vùng biển Việt Nam.

Ngày 21/7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, Hải đội 2 biên phòng tỉnh này vừa xử lý hàng loạt tàu cá Trung Quốc xâm phạm sâu vào lãnh hải Việt Nam.

Một tàu cá trong nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm sâu vùng biển Việt Nam. Ảnh: BĐBP Quảng Bình cung cấp.

3 ngày trước, BĐBP Quảng Bình nhận tin báo của ngư dân về việc một nhóm tàu cá Trung Quốc đang hoạt động đánh bắt cá tại khu vực 17,28 độ vĩ Bắc - 107,21 độ kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý về phía Bắc, cách đường giới hạn phía Tây vùng đánh cá chung khoảng 10 hải lý. Vị trí mà nhóm tàu cá này hoạt động nằm sâu trong vùng lãnh hải Việt Nam

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội 2 khẩn trương huy động Biên đội do thiếu tá Nguyễn Văn Vũ chỉ huy 2 tàu cao tốc cùng 16 cán bộ, chiến sĩ lên đường xuất kích, làm nhiệm vụ.

Khi phát hiện có lực lượng chức năng của Việt nam đến gần, 6 tàu cá cắm cờ Trung Quốc liền tăng tốc độ bỏ chạy. Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức truy đuổi, bắt giữ 6 tàu cá chở theo 24 ngư dân để kiểm soát tình hình, đánh dấu tọa độ vi phạm. Số ngư dân Trung Quốc trên các tàu cá đều không mang giấy tờ tùy thân, không xuất trình được giấy tờ đăng ký phương tiện.

Những ngư dân Trung Quốc trên các tàu cá đều không mang giấy tờ tùy thân, không xuất trình được giấy tờ đăng kí phương tiện. Ảnh: BĐBP Quảng Bình cung cấp.

Hải đội 2 biên phòng Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm, cảnh cáo các tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Đến trưa 18/7, BĐBP Quảng Bình đã tổ chức phóng thích số người và phương tiện nói trên ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duoi-6-tau-ca-trung-quoc-xam-pham-sau-vung-bien-viet-nam-post667463.html