Dương Chí Dũng: Con đường từ Cục Hàng hải tới trại giam

Trước khi bất ngờ rơi vào vòng tù tội, Dương Chí Dũng có sự nghiệp sáng lạn, với đường quan lộ rộng thênh thang...

Dương Chí Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vinalines từ tháng 8/2005.

Dương Chí Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vinalines từ tháng 8/2005. Đến tháng 7/2011 thì ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty này. Ông Dũng cũng là Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung Ương, Bí thư Đảng ủy Vinalines. Ảnh: Đời sống và Pháp luật.

Ông Dương Chí Dũng chủ trì một cuộc họp bàn kế hoạch phát triển Vinalines năm 2009. Ảnh: VTC.

Ông Dương Chí Dũng chủ trì Đại hội toàn thể nhiệm kỳ VI Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam năm 2010, với cương vị là Chủ tịch Hiệp hội chủ tàu Việt Nam. Ảnh: VTC.

Ngày 21/1/2009, với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ông Dương Chí Dũng (trái) đến thăm và chúc tết Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc. Ảnh: Cục Hàng hải Việt Nam.

Ngày 15/10/2011, ông Dương Chí Dũng trong vai trò là Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đến tham dự lễ khởi công xây dựng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hàng hải (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm). Ảnh: Vinalines

Sáng ngày 8/2/2012, tại Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã công bố quyết định bổ nhiệm Dương Chí Dũng (bên phải) làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Ảnh: Cục Hàng hải Việt Nam.

Đầu tháng 2/2012, trong vai trò Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ông Dương Chí Dũng đã đến Cảng vụ Hàng hải TP HCM để tham dự Hội nghị Cán bộ - Công chức năm 2012. Ảnh: Cục Hàng hải Việt Nam.

Ngày 21/3/2012, Dương Chí Dũng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khảo sát thực địa tại cảng Cửa Lò Nghệ An. Ảnh: VTC.

Ngày 18/5/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, vào thời điểm khởi tố (17/5) Dương Chí Dũng đã bỏ trốn. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 21/6/2012, Ban tổng thư ký Tổ chức Interpol ban hành lệnh truy nã đỏ (truy nã quốc tế) đối với Dương Chí Dũng. Ảnh: Website Interpol

Ngày 4/9/2012, sau 3 tháng lẩn trốn và bị truy nã Dương Chí Dũng đã bị bắt tại Campuchia. Đến sáng ngày 5/10/2012, Dương Chí Dũng được áp giải từ TPHCM về Hà Nội trên chuyến bay VN116 của Vietnam Airlines, chỗ ngồi số 38A được ghi rõ là "tội phạm kinh tế". Ảnh: kohsantepheapdaily.

Ngày 12/12/2013, mở phiên tòa xét xử đại án Dương Chí Dũng. Ảnh" TTXVN.

Dương Chí Dũng cùng các đồng phạm trước vành móng ngựa. Ảnh: TTXVN.

Chiều ngày 16/12/2013, Hội xét xử tuyên án tử hình đối với Dương Chí Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Mai Văn Phúc - nguyên Tổng GĐ Vinalines đối với hành vi tham ô tài sản, đây cũng là dấu mốc chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Dương Chí Dũng. Ảnh: TTXVN.

Theo Kiến thức

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/duong-chi-dung-con-duong-tu-cuc-hang-hai-toi-trai-giam-76161.html