Đường dây cá độ bóng đá chục tỷ đồng bị triệt phá

Tính từ đầu mùa Euro đến khi bị triệt phá, số tiền giao dịch trên master tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến Sbobet do Vinh quản lý khoảng 18 tỷ đồng.

Ngày 5/7, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tạm giữ Trần Văn Vinh (37 tuổi) và 4 đồng phạm để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Vinh và tang vật trong đường dây cá độ bóng đá mùa Euro. Ảnh: Hồng Tuyết

Theo điều tra, đầu mùa giải bóng đá Euro, Vinh mua một master tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến Sbobet với số tiền 100.000 USD, quy đổi thành tiền Việt Nam để cấp cho các đồng phạm sử dụng đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá.

Ngoài việc cá cược trên mạng, Vinh còn tổ chức cá độ bằng tin nhắn, gọi điện thoại qua di động. Trong ngày 4/7, anh ta nhận giao dịch cá độ qua tin nhắn là 80 triệu đồng.

Từ ngày 10/6 đến khi bị bắt, số tiền giao dịch thể hiện trên master tổng mạng cá độ bóng đá trực tuyến Sbobet do Vinh quản lý là gần 800.000 USD, khoảng 18 tỷ đồng.

Theo vnexpress

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/nhan-dien-toi-pham/201607/duong-day-ca-do-bong-da-chuc-ty-dong-bi-triet-pha-2497563/